Đại lễ tưởng niệm 714 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chương trình Đại lễ Tưởng niệm 714 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn tổ chức tại Non thiêng Yên Tử - Thánh địa Phật giáo Việt Nam từ ngày 23-24/11/2022 nhằm tưởng nhớ công lao và sự nghiệp vĩ đại của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông.
Đại lễ tưởng niệm 714 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn
Khoá lễ tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông và cầu Quốc thái dân an. (Ảnh: BTC)

Vua Trần Nhân Tông - vị hoàng đế anh minh, anh hùng dân tộc, nhà tư tưởng lớn, nhà văn hóa – nghệ thuật tài hoa; Tổ sáng lập thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, được các thế hệ người Việt kính yêu, tri ân và suy tôn là Phật Hoàng. Trong tháng 11 này, chương trình đại lễ tưởng niệm 714 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn đã được tổ chức tại non thiêng Yên Tử - thánh địa Phật giáo Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 24/11 nhằm tưởng nhớ công lao và sự nghiệp vĩ đại của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

Điểm đến Yên Tử tiếp nối di sản cha ông để lại

Đức vua Trần Nhân Tông không chỉ là một minh quân trị quốc, nhà ngoại giao, nhà tư tưởng lớn, nhà văn hóa - nghệ thuật tài hoa, Ngài còn là một thiền sư tu hành đắc đạo. Năm 1294, sau khi nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông và lên làm Thái thượng hoàng, ngài xuất gia tu Phật.

Tăng ni, Phật tử về tham dự đại lễ tại cung Trúc Lâm - Trung tâm văn hoá Trúc Lâm - Yên Tử. (Ảnh: BTC)

Sự nghiệp tu hành của ngài phát triển rực rỡ nhất ở núi Yên Tử, Quảng Ninh. Ngài còn nổi tiếng là vị hoàng đế duy nhất trên thế giới từ bỏ ngai vàng ở đỉnh vinh quang, tu hành và đắc đạo, được đời sau tôn vinh là Phật hoàng. Ngài sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử – dòng thiền mang đậm bản sắc Việt, kết hợp hài hòa Đạo và Đời trong bảo vệ, xây dựng đất nước và phát triển đạo pháp cho muôn đời sau. Từ đó, Yên Tử trở thành nơi phát tích của Thiền phái Trúc Lâm, và được coi là thánh địa Phật giáo Việt Nam từ thời Đại Việt.

Đoàn Sư Thầy tham gia lễ cúng Phật - cúng Tổ. (Ảnh: BTC)

Toạ lạc tại chân non thiêng Yên Tử và kế thừa di sản từ ngàn đời nay, Trung tâm Văn hoá Trúc Lâm (bao gồm Legacy Yên Tử - MGallery, Làng Nương, Trục Tâ‌ּm đạ‌ּo với Cung Trúc Lâm) vừa là một không gian văn hóa độc đáo mang âm hưởng thời Trần (thế kỷ 13), kết nối đạo và đời, xưa và nay, vừa tạo ra một quần thể nghỉ dưỡng độc đáo có một không hai của Việt Nam.

Lấy cảm hứng từ Huệ Quang Kim Tháp – hiện vật lịch sử gần như duy nhất còn lại từ thời Trần, các di sản của Thiền phái Trúc Lâm trên núi Yên Tử, Legacy Yên Tử - MGallery với phong cách kiến trúc mang âm hưởng hoàng gia thời Trần và Làng Nương Yên Tử với nét văn hoá của Làng Việt cổ được khéo léo tái hiện nhờ "phép thuật" của "phù thuỷ kiến trúc" nổi tiếng thế giới Bill Bensley, tài năng và tâm huyết của những nghệ nhân các làng nghề truyền thống Việt Nam đương đại cùng đội ngũ công ty Tùng Lâm.

Lễ cúng Phật - cúng Tổ tại chùa Hoa Yên. (Ảnh: BTC)

Yên Tử vẫn tiếp tục sứ mệnh lưu giữ, tôn vinh những giá trị trường tồn của di sản ngàn năm từ thời cha ông và là điểm tựa tinh thần của dân tộc Việt. Thêm vào đó, nơi đây đang lan tỏa các giá trị cốt lõi của ngọn núi thiêng tới du khách thông qua các thiết chế văn hóa và dịch vụ trải nghiệm mang lại các lợi ích thiết thực cho các du khách (chăm sóc sức khoẻ Tâm - Thân - Trí, trải nghiệm Văn hoá - Lịch sử - Tinh thần – Thiên nhiên, hoạt động giáo dục - thực hành cho thế hệ trẻ, các hoạt động riêng cho doanh nghiệp – doanh nhân…).

Khoá lễ tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông và cầu Quốc thái dân an. (Ảnh: BTC)

Được biết, đại lễ tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại khu di tích Yên Tử - Uông Bí đã được diễn ra trong hai ngày 23-24/11/2022 vừa qua, cụ thể:

Lễ cúng Phật - cúng Tổ - nhiễu tháp Phật Hoàng đã được diễn ra vào lúc 21h00 - 0h00 ngày 23/11/2022 (tức ngày 30/10 năm Nhâm Dần), tại chùa Hoa Yên, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Đại lễ tưởng niệm 714 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn được diễn ra vào lúc 8h30 – 10h30 ngày 24/11/2022 (tức ngày 1/11 năm Nhâm Dần). Địa điểm tại Cung Trúc Lâm - Trung tâm Lễ hội Yên Tử (Trung tâm văn hoá Trúc Lâm), xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật