HLV Pau FC tiết lộ khả năng Quang Hải dự AFF Cup 2022 sau kỷ lục tại Ligue2

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi Quang Hải đi vào lịch sử Ligue 2 với tư cách cầu thủ người Việt Nam đầu tiên ghi bàn, HLV Didier Tholot đã có những chia sẻ về khả năng ngôi sao sinh năm 1997 tạm chia tay Pau FC sau World Cup để tham dự AFF Cup 2022.
HLV Pau FC tiết lộ khả năng Quang Hải dự AFF Cup 2022 sau kỷ lục tại Ligue2
Ảnh minh họa

Sau khi giành được 1 điểm đầy vất vả trên sân nhà ở vòng 11 Ligue 2 nhờ pha lập công muộn của Quang Hải, Pau FC sẽ có chuyến làm khách trên sân của tân binh Anneccy. Trong bối cảnh Pau FC đang có dấu hiệu chững lại, NHM kỳ vọng HLV Didier Tholot sẽ trao cơ hội cho những cầu thủ dự bị như Quang Hải hay cả sự trở lại của Jovan Nisic.

Quang Hải có được sự tự tin sau khi ghi bàn thắng đầu tiên tại Ligue 2.

Trả lời phỏng vấn trước trận Pau FC vs Annecy, HLV Didier Tholot cho biết: "Quang Hải đã chơi rất hay. Pape, Mayron George cũng đã tiến bộ. Các cầu thủ tấn công ghi bàn là tín hiệu rất vui và quan trọng với đội bóng. Đây là bước tiến quan trọng. Tôi chưa biết những bàn thắng tiếp theo sẽ đến lúc nào, nhưng dù sao họ cũng được giải tỏa tâm lý và cảm thấy nhẹ nhõm hơn".

Ngoại trừ David Gomis bị treo giò, Pau FC không có bất cứ vấn đề nào khác về nhân sự cho trận đấu này. Dù vậy, Annecy không phải đối thủ dễ bắt nạt. Ở vòng đấu trước, họ đã đánh bại Guingamp với tỷ số 4-0. Chính Guingamp lại là đội bóng vùi dập Pau FC với tỷ số tương tự ở trận mở màn Ligue 2 2022/2023. Vì vậy, đoàn quân của HLV Didier Tholot sẽ không chủ quan.

HLV Didier Tholot lưỡng lự khi được hỏi về khả năng cho phép Quang Hải dự AFF Cup 2022.

Trong buổi họp báo, HLV Didier Tholot được hỏi về khả năng Pau FC "nhả" Quang Hải cho ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2022. Chiến lược gia người Pháp cho chia sẻ: "Thành thật, tôi chưa bàn việc để Quang Hải về thi đấu AFF Cup 2022, mà chỉ muốn tập trung vào những trận đấu. Chuyện đó hãy để sau. Chúng tôi không thảo luận chi tiết về việc này. Tôi nghĩ còn tùy vấn đề trên có làm ảnh hưởng đến kết quả của CLB hay không".

AFF Cup 2022 diễn ra ngay sau World Cup 2022, đó cũng là thời điểm Ligue 2 bước vào giai đoạn lượt về. Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây sẽ là giai đoạn mà Quang Hải có rất nhiều cơ hội thi đấu và thậm chí là đá chính cho Pau FC. Vì vậy, việc trở về tham dự AFF Cup 2022 có thể sẽ khiến tiền vệ 25 tuổi bỏ lỡ cơ hội quý giá này.

Trước mắt, Quang Hải vẫn cần dành sự tập trung tối đa cho 4 trận đấu tiếp theo trước khi giai đấu tạm dừng.

Chính vì vậy, việc có hay không tham dự AFF Cup 2022 của Quang Hải sẽ mang tính chất quyết định cả mùa giải của ngôi sao ĐT Việt Nam tại Ligue 2. Với việc Quang Hải vừa có bàn thắng và sáng cửa được HLV Didier Tholot trao cơ hội ra sân trong thời gian tới, khả năng anh về nước dự AFF Cup là không thực sự cao.

Trước mắt, Pau FC sẽ có 4 trận đấu trước khi toàn bộ các giải đấu dừng lại để nhường chỗ cho VCK World Cup 2022. Nhiệm vụ của ngôi sao 25 tuổi là phải tận dụng tốt những cơ hội của mình để xây dựng chỗ đứng trong đội hình chính của Pau FC.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật