Tuyển thủ Việt Nam hiếm hoi không ký hợp đồng đến 30 tuổi ở HAGL là ai?

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nguyễn Phong Hồng Duy là trường hợp hiếm hoi không ký hợp đồng đến 30 tuổi tại HAGL. Tuy nhiên, khả năng anh chia tay đội bóng phố Núi còn để ngỏ.
Tuyển thủ Việt Nam hiếm hoi không ký hợp đồng đến 30 tuổi ở HAGL là ai?
Hồng Duy để ngỏ khả năng chia tay HAGL

Theo thông tin uy tín có được, một loạt các cầu thủ chủ lực của HAGL sẽ gắn bó với đội bóng này cho đến năm 30 tuổi. Đây là giao kèo mà phía đại diện (đa phần là phụ huynh) của những cầu thủ này đã ký kết với phía HAGL từ nhiều năm trước. Một số gương mặt có thể là Xuân Trường, Tuấn Anh hay Văn Toàn. Duy chỉ có trường hợp của Hồng Duy là không nằm trong diện kể trên.

Đây cũng là lý do khiến cho bầu Đức có chia sẻ về tương lai của cầu thủ HAGL trong giai đoạn trước đó. Bởi trong bối cảnh báo giới liên tục loan tin về các bến đỗ tiếp theo của những Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Xuân Trường… sau khi mùa giải này khép lại thì người đứng đầu của HAGL khẳng định các cầu thủ này vẫn sẽ còn những giao kèo với đội bóng phố Núi trong 2-3 năm nữa.

Câu chuyện chỉ nằm ở việc HAGL có đồng ý các cầu thủ này ra đi theo diện cho mượn ở mùa tới hay không. Bầu Đức nói: “Mấy hôm nay, báo chí nói tràn lan về việc này nhưng không cái nào đúng cả. Hiện tại, nhiều người ngộ nhận tụi nhỏ hết hợp đồng. Tóm lại, tụi nhỏ còn hợp đồng nên không đi đâu hết. Ai nói năm sau tụi nhỏ hết hạn hợp đồng, ai nói hết hạn? Vài năm nữa, hợp đồng cũng chưa hết nên không đi đâu hết và đừng bàn tán giá cả, làm rối thị trường.

Nghe có vẻ hơi ngạc nhiên đúng không? Các anh có biết đó là hợp đồng gì đâu mà nói. Các anh có ký đâu mà biết. Tuy nhiên, năm nay là năm đặc biệt. Tôi sẽ cho tụi nhỏ đi nhưng đi đâu thì tôi sẽ tính toán. Tôi phải đưa tất cả cầu thủ về rồi mới giải quyết. Đừng nghĩ là đi tự do rồi xào xáo đội hình, đi phải hợp lý hợp tình.

Tất nhiên là chúng tôi sẽ ngồi lại để xem ai đi đâu, ai ở lại. Chúng tôi chưa tổ chức cuộc họp đó. Nó có thể diễn ra vào cuối mùa giải. Đến giờ, vẫn chưa ai biết đứa nào đi, đứa nào ở lại, cũng có đứa đăng ký ở lại nhưng chưa chắc tôi nhận.

Tương lai của hàng loạt cầu thủ HAGL đang bị đặt dấu hỏi

Tôi sẽ giữ lại một số, cho đi một số nhưng việc này chưa hết giải nên chưa chốt. Sau khi mấy đứa ở các đội Công An Nhân Dân, CLB Hải Phòng về, ban huấn luyện sẽ tính toán. Nếu lứa này ở lại hết thì mấy đứa trẻ đá ở đâu? Tụi trẻ không có chỗ đá nên sẽ có người đi. Nhưng chưa biết ai được đi chứ các đội bóng khác đừng có lôi kéo”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật