Câu chuyện đến hẹn lại lên của thầy Park và bí mật ẩn giấu

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cứ mỗi khi hợp đồng sắp đáo hạn, HLV Park Hang-seo lại bất ngờ nhận nhiều sự quan tâm từ Hàn Quốc.
Câu chuyện đến hẹn lại lên của thầy Park và bí mật ẩn giấu
HLV Park Hang-seo có tất cả khi làm việc tại Việt Nam

Những ngày gần đây, thông tin HLV Park Hang-seo được Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc nhắm tới cho vị trí thuyền trưởng U20 Hàn Quốc nhận nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.

Đa phần các ý kiến tỏ ra lo ngại ông Park sẽ đi theo tiếng gọi của quê hương, chia tay bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, sự việc có lẽ không đơn giản như vậy.

Bản thân nhà cầm quân Hàn Quốc từng không dưới 2 lần khẳng định ông sẽ không về Hàn Quốc làm việc bởi xứ kim chi có nhiều HLV tài năng.

Ông cũng từng chia sẻ, muốn xây dựng học viện đào tạo bóng đá trẻ tại Việt Nam nếu không còn dẫn dắt ĐTQG.

Chưa biết những lời này có bao nhiêu % xã giao nhưng chắc chắn một điều, chỉ ở Việt Nam, ông Park mới được trọng vọng và có mọi điều kiện để phát huy tài năng.

Ông có một lứa cầu thủ hiểu mình đang vào độ chín, sự ủng hộ tuyệt đối của VFF, các cơ quan chức năng và thậm chí cả lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Bóng đá Việt Nam khởi sắc dưới thời ông Park nhưng cũng đừng quên, trước khi tới dải đất hình chữ S, ông được coi là nhà cầm quân hết thời.

Nói vậy để thấy rằng mối quan hệ giữa HLV Park Hang-seo và bóng đá Việt Nam là đôi bên cùng có lợi.

Một chi tiết khác cũng cần lưu ý, những lần hợp đồng của ông Park và VFF chuẩn bị đáo hạn, truyền thông xứ kim chi luôn có những thông tin ông nhận sự quan quân của các CLB, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc.

Chỉ biết rằng, sau những thông tin đó, ông Park đều có bản hợp đồng tốt hơn ở nhiều khía cạnh.

Lần gia hạn gần nhất, ông Park không bị giảm thu nhập nhưng đã không còn phải gánh vác U23 Việt Nam.

Trước đó, ông được tăng lương đáng kể, theo đồn đoán là gấp 2,5 lần mức ông nhận khi mới sang Việt Nam.

Tổng hòa các yếu tố, có thể thấy thông tin ông Park được Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc quan tâm chưa hẳn đã là tin xấu, thậm chí còn là tin tốt.

Nếu đặt giả thuyết tất cả do người đại diện ông Park dàn dựng lên để tạo lợi thế trước quá trình đàm phán thì rõ ràng ông vẫn đang có ý định gắn bó cùng bóng đá Việt Nam.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật