Bangladesh chìm trong bóng tối, 130 triệu người không có điện để dùng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khoảng 80% Bangladesh không được thắp sáng sau khi mạng lưới điện ở nước này gặp vấn đề.
Bangladesh chìm trong bóng tối, 130 triệu người không có điện để dùng
Mọi sinh hoạt của đa số người dân Bangladesh đều thực hiện trong bóng tối khi cả quốc gia mất điện.

Công ty Điện lực Quốc gia Bangladesh xác nhận mất điện diện rộng trên phạm vi toàn quốc xảy ra trong ngày 4/10.

Tình trạng mất điện xảy ra sau 14h chiều 4/10 (giờ địa phương), khiến hơn 80% đất nước bị ảnh hưởng (khoảng 130 triệu người không có điện để dùng). Hiện chưa rõ nguyên nhân gây mất điện trên diện rộng.

Ông Shamim Ahsan, người phát ngôn Ủy ban Phát triển điện quốc gia, cho biết ngoại trừ một số khu vực ở Tây Bắc Bangladesh, toàn bộ đất nước rơi vào cảnh mất điện. Nhiều thành phố lớn vốn luôn sáng đèn đã trở nên tối đen vào tối 4/10.

"Chúng tôi vẫn đang điều tra", ông Ahsan nói, cho biết thêm, trục trặc kỹ thuật có thể là nguyên nhân của tình trạng mất điện hiện nay.

Tình trạng mất điện xảy ra ngay ở cả các thành phố lớn, những nơi trước đây luôn tràn ngập ánh sáng cả ngày lẫn đêm.

Tuy nhiên, một quan chức chính phủ khác nói chỉ khoảng 60% đất nước bị ảnh hưởng bởi sự cố. Người này cho biết mạng lưới điện tại một số khu vực bị ảnh hưởng đã được khôi phục.

Thứ trưởng Bộ Công nghệ Bangladesh Zunaid Palak viết trên Facebook cho hay, điện sẽ được khôi phục tại thủ đô Dhaka ngay trong tối 4/10.

Lần cuối cùng mất điện diện rộng không báo trước tại Bangladesh xảy ra tháng 11/2014, khi đó khoảng 70% đất nước bị mất điện trong khoảng 10 giờ đồng hồ.

Những tháng gần đây, Bangladesh rơi vào khủng hoảng năng lượng trầm trọng do giá nhiên liệu thế giới tăng cao. Nhà chức trách đã phải cắt điện luân phiên để bảo đảm nguồn cung.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật