Paris, Berlin, Copenhagen và Oslo sẽ cung cấp súng pháo cho Kiev

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dự kiến, năm 2023, Đức, Đan Mạch và Na Uy sẽ cung cấp 16 khẩu pháo gắn trên xe bọc thép cho Ukraine, quốc gia đang tìm cách tăng cường kho vũ khí quân sự hạng nặng để đẩy lùi Nga.
Paris, Berlin, Copenhagen và Oslo sẽ cung cấp súng pháo cho Kiev
Tổng chi phí số vũ khí của Đức, Đan Mạch và Na Uy giao cho Kiev là 92 triệu euro. 

Pháp đã tham gia cùng các nước châu Âu cung cấp vũ khí cho Ukraine, từ 6 đến 12 khẩu súng Caesar.

Đây không phải là những khẩu súng thuộc về quân đội Pháp, mà là một đơn đặt hàng ban đầu được lên kế hoạch cho quân đội Đan Mạch và cuối cùng được cung cấp cho Ukraine.

Bộ Quốc phòng Berlin cho biết Đức, Đan Mạch và Na Uy sẽ cung cấp các khẩu pháo Zuzana-2, do Slovakia sản xuất với chi phí 92 triệu euro. Ukraine sẽ bắt đầu nhận chúng vào năm 2023. Ngoài ra, Ukraine mong muốn nhận được xe tăng Leopard của Đức, mà hiện nay chính phủ Đức vẫn đang từ chối.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật