Ukraine tuyên bố hạ nhiều UAV Iran, Bộ trưởng Mỹ nói Lyman quan trọng với Kiev

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quân đội Ukraine cho biết, lực lượng phòng không nước này rạng sáng nay (2/10) đã bắn hạ một số máy bay không người lái (UAV) có xuất xứ từ Iran.
Ukraine tuyên bố hạ nhiều UAV Iran, Bộ trưởng Mỹ nói Lyman quan trọng với Kiev
Xác chiếc UAV Shahed-136 bị quân Ukraine bắn hạ rạng sáng 2/10. Ảnh: Ukrinform

“Vào rạng sáng 2/10, đối phương đã sử dụng 7 chiếc UAV cảm tử Shahed-136 để tấn công vào một số khu vực thuộc tỉnh Mykolaiv.

Năm trong số đó đã bị phá hủy bởi các binh sĩ thuộc Lữ đoàn tên lửa phòng không Odessa và Lữ đoàn phòng không tỉnh Kherson”, trang tin Ukrinform dẫn thông cáo được Sở chỉ huy không quân Ukraine đăng trên Telegram, viết.

Giới chức quân sự Nga tới nay chưa đưa ra bình luận về tuyên bố trên của Sở chỉ huy không quân Ukraine.

Theo dữ liệu được trang quân sự defence-ua.com của Ukraine công bố, Shahed-136 là UAV cảm tử được Iran thiết kế và sản xuất trong những năm gần đây. Shahed-136 dài 3,5m; sải cánh rộng 2,5m; nặng 200kg, trong đó phần thuốc nổ nặng từ 40-50kg.

Shahed-136 được trang bị một động cơ di‌esel MD 550 với công suất khoảng 50 mã lực. Nhờ vậy, loại UAV này có thể đạt tốc độ bay 185 km/h với tầm hoạt động tối đa lên tới 2.500km.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói Lyman quan trọng với chính quyền Kiev

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm nay (2/10) cho biết, bản thân ông cảm thấy “phấn khích” trước thông tin quân đội Ukraine đã tái kiểm soát được thành phố Lyman nằm trong tỉnh Donetsk thuộc khu vực Donbass.

“Chúng tôi cảm thấy phấn khích trước những gì bản thân đang chứng kiến. Lyman nằm ở vị trí quan trọng trong tuyến cung ứng hậu cần mà Nga sử dụng để điều binh lính và trang thiết bị tới những khu vực khác của Ukraine. Với việc để mất Lyman, chuỗi tiếp tế hậu cần của quân Nga sẽ gặp nhiều khó khăn hơn”, hãng tin The Guardian dẫn lời ông Austin nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, khi được hỏi về việc liệu Ukraine tái kiểm soát thành phố Lyman có khiến tình hình xung đột Nga-Ukraine leo thang trong bối cảnh Moscow thời gian gần đây nhiều lần đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, thì ông Austin đã từ chối bình luận.

Trước đó Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 1/10 tuyên bố rằng, việc họ cho binh sĩ rút khỏi Lyman là “để tránh nguy cơ các lực lượng vũ trang Ukraine bao vây”. Tuy nhiên, một số quan chức trong chính quyền Nga lại tỏ ra không hài lòng về động thái rút quân này.

“Tôi nghĩ chúng ta cần thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt hơn, bao gồm việc ban bố tình trạng thiết quân luật ở các vùng biên giới và sử dụng vũ khí hạt nhân có sức công phá nhỏ”, ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga nói với hãng tin Reuters.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật