Câu hỏi lớn sau cuộc đảo chính ở Burkina Faso

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một nhóm người biểu tình đã tấn công Đại sứ quán Pháp ở thủ đô của Burkina Faso vì cho rằng họ chứa chấp tổng thống bị lật đổ của nước này, dù chính quyền Pháp phủ nhận.
Câu hỏi lớn sau cuộc đảo chính ở Burkina Faso
Người biểu tình châm lửa tại Đại sứ quán Pháp ở Ouagadougou hôm 1/10 vì cho rằng Pháp chứa chấp tổng thống vừa bị lật đổ của Burkina Faso. Ảnh: Reuters.

Tổng thống bị lật đổ Paul-Henri Sandaogo Damiba đang ở đâu là câu hỏi lớn sau khi chính quyền Burkina Faso bị đảo chính hôm 30/9.

Video trên mạng xã hội cho thấy người dân đốt lửa bên ngoài Đại sứ quán Pháp ở thủ đô Ouagadougou, và các hình ảnh khác cho thấy một phần của khu nhà bốc cháy, theo AP.

Tại thành phố lớn thứ hai của Burkina Faso, Bobo-Dioulasso, đám đông giận dữ cũng phá phách viện Pháp.

Biểu tình nổ ra sau khi một phát ngôn viên của quân đội hôm 1/10 nói rằng ông Paul-Henri Sandaogo Damiba - người bị lật đổ vào cuối ngày 30/9, chưa đầy 9 tháng sau khi tiến hành một cuộc đảo chính ở Burkina Faso - đang trốn tại một căn cứ quân sự của Pháp.

“Damiba đã cố gắng rút lui về căn cứ quân sự Kamboinsin của Pháp để chuẩn bị phản công”, ông Jean Baptiste Kabre đọc tuyên bố thay mặt cho ban lãnh đạo quân đội mới.

Nơi ở của ông Damiba vẫn chưa rõ ràng nhưng Bộ Ngoại giao Pháp đã mạnh mẽ phủ nhận cáo buộc.

“Chúng tôi chính thức phủ nhận có liên quan đến các sự kiện đang diễn ra ở Burkina Faso. Doanh trại nơi lực lượng Pháp đóng quân chưa bao giờ tiếp ông Paul-Henri Sandaogo Damiba, đại sứ quán của chúng tôi cũng vậy”, theo tuyên bố của bộ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Anne-Claire Legendre sau đó nói với France-24 vào tối 1/10 rằng đây là một "tình huống khó hiểu" ở Ouagadougou và bà kêu gọi công dân Pháp sống tại thành phố này nên ở nhà.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật