“Gia đình bê bối” tự hủy: Meta chatbot nói CEO Facebook không phải lúc nào cũng có đạo đức

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Gã khổng lồ công nghệ Meta (công ty mẹ củaà Facebook) tuần trước đã tung ra một chatbot hỗ trợ AI có tên là BlenderBot 3. Nó tuyên bố có thể thảo luận về hầu hết mọi chủ đề bằng ngôn ngữ tự nhiên. Tuy nhiên, nội dung cuộc đối thoại của người máy này nhanh chóng gây ra những lời phàn nàn và tranh cãi.
“Gia đình bê bối” tự hủy: Meta chatbot nói CEO Facebook không phải lúc nào cũng có đạo đức
Ảnh minh họa

Theo BBC, ngày 11/8, khi được hỏi anh nghĩ gì về CEO Mark Zuckerberg của Meta, người máy trả lời: "Không có ấn tượng mạnh. Ông ấy là một doanh nhân giỏi, nhưng hành vi kinh doanh của ông ấy không phải lúc nào cũng có đạo đức”.

Con robot còn thả thêm một quả “bom” nữa khi nói rằng Facebook/ Meta lợi dụng con người để kiếm tiền, trong khi Zuckerberg không quan tâm, và điều này phải kết thúc. Người máy cũng nói đùa rằng ông ta có rất nhiều tiền nhưng luôn mặc những bộ quần áo giống nhau.

Phân tích của BBC cho rằng con robot này tìm kiếm câu trả lời cho các chủ đề trò chuyện thông qua tìm kiếm trên Internet, vì vậy đánh giá của nó về Meta và Zuckerberg có thể bắt nguồn từ các thuật toán "học hỏi" ý kiến của người khác trên mạng.

Bên cạnh phần gây cười, một số phương tiện truyền thông phản ánh rằng robot thể hiện quan điểm bài Do Thái, đồng thời cho rằng Trump không thua trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020... gây ra nhiều tranh cãi.

Phản hồi trước các tin tức thiếu tích cực về con đẻ chatbot, Meta đã đưa ra một tuyên bố nói rằng con bot này vẫn đang trong quá trình phát triển và thông tin mà nó cung cấp có thể "không an toàn, thiên vị hoặc gây khó chịu".

Một số nhà phân tích cho rằng Meta đang cố tình tung ra một chương trình trò chuyện “tự hủy” như vậy để thu được thêm một lượng lớn dữ liệu người dùng.

Nghi ngờ này không phải là không có lý, vì nếu như chatbot khen ngợi facebook và ông chủ nó thì có ai thèm quan tâm?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật