Con người có người thân ở thế giới bên kia sau khi chết không? Liệu họ có được đoàn tụ?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Con người rất sợ cô đơn, và cái chết là kiểu cô đơn khủng khiếp nhất. Hầu hết mọi người đều muốn biết sau khi chết con người có người thân ở cõi âm không? con người sau khi chết có đoàn tụ ở cõi âm không? Đây là điều mà khoa học chưa thể trả lời.
Con người có người thân ở thế giới bên kia sau khi chết không? Liệu họ có được đoàn tụ?
Ảnh minh họa

Nhưng theo các tín ngưỡng, tôn giáo, nếu tin rằng con người sau khi chết vẫn còn ý thức (phần hồn) thì rất có thể sau khi chết sẽ gặp lại người thân. Có họ hàng, mới có thể đoàn tụ.

Nhưng mỗi tôn giáo lại có quan điểm riêng. Mọi người đi theo con đường riêng sau khi chết, nếu họ không thể nhìn thấy người thân, điều đó tùy thuộc vào số phận của họ. Có nhiều người nói rằng người tốt sẽ lên trời khi chết, trong khi người xấu bị đẩy xuống địa ngục, sẽ bị trừng phạt. Có người cho rằng sau khi chết con người không nhất thiết phải xuống âm phủ mà có thể lang thang không gian tứ phương. Nếu con người sau khi chết phiêu dạt trong không gian bốn chiều thì sớm muộn chúng ta sẽ được gặp cha mẹ?

Có rất nhiều ghi chép về giấc mơ sau khi chết ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt nó thường xuất hiện trong một số tác phẩm văn học dân gian có, kinh điển có. Trên thực tế, theo khoa học, ý thức sẽ biến mất, xác chết sẽ biến mất, nhưng các nguyên tử tạo nên con người sẽ không biến mất, ngay cả khi xác chết được hỏa táng, những nguyên tử và cấu trúc nguyên t‌ử hìn‌h thành nên con người cũng không thể làm cho những nguyên tử này biến mất, không bị xóa bỏ khỏi vũ trụ này. Miễn là các nguyên tử còn đó, chúng ta còn tồn tại.

Theo nghĩa này, con người không thực sự chết, mà tiếp tục tồn tại theo một cách khác. Sự tồn tại của chúng ta sẽ không bị vũ trụ xóa sổ, dù là con cháu tiếp tục kế thừa hay nguyên tử tiếp tục luân chuyển thì chúng vẫn luôn ở đó. Chết không có nghĩa là hết là như vậy đó!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật