Lào Cai: Lũ lớn trên thượng nguồn sông Hồng làm ngập nhiều rau màu

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài phía Trung Quốc nên sáng nay xuất hiện trận lũ lớn đầu tiên trên sông Hồng chảy qua địa phận tỉnh biên giới Lào Cai làm ngập nhiều diện tích rau màu người dân trồng ven sông.
Lào Cai: Lũ lớn trên thượng nguồn sông Hồng làm ngập nhiều rau màu
Ảnh minh họa

Lũ lớn cũng làm ảnh hưởng tới tiến độ công trình thi công cầu Làng Giàng vượt sộng Hồng ở phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai và làm sạt lở nhiều đoạn đường ô tô mới mở chạy dọc sông Hồng từ ga Lào Cai đi tỉnh Yên Bái.

 Lũ lớn xuất hiện trên sông Hồng từ sáng ngày 23/5 qua địa phận thành phố Lào Cai làm ngập nhiều diện tích rau màu người dân trồng ven sông.

Theo Trung tâm văn hóa - thể thao - truyền thông thị xã Sa Pa, đặc biệt khoảng 0 giờ ngày 23/5 Km 33+300 Tỉnh lộ 155 ngay cổng UBND xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa.

Tại thời điểm xảy ra vụ sụt lún đường tạo hố rộng 100 m2 và ảnh hưởng khoảng 200 m đã có 2 người đi trên một xe máy lưu thông trên đường, do trời mưa, tối nên đã bị rơi xuống hố, rất may 2 người chỉ bị thương nhẹ. Vụ sụt lún còn làm ảnh hưởng đến 1 hộ dân ở khu vực này.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND thị xã Sa Pa đã chỉ đạo UBND xã Ngũ Chỉ Sơn đến hiện trường lắp biển cảnh báo, vận động hộ dân bị ảnh hưởng di chuyển sang nơi an toàn; kịp thời đến thăm hỏi người bị nạn; đồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Ban Quản lý đường bộ, chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường để có phương án xử lý, khắc phục đảm bảo an toàn giao thông và hộ dân tại khu vực này.

Nước sông dâng cao làm ngập lụt nhiều vùng rau màu ven sông ở Lào Cai.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm 21/5, vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến địa phận tỉnh Lào Cai có xu thế mạnh lên, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa rào trên diện rộng và dông rải rác, một số nơi có mưa vừa, mưa to.

Hiện nay vùng hội tụ gió trên cao vẫn trong tình trạng hoạt động mạnh, sau có cường độ ổn định.

Dự báo mưa vừa đến mưa to trên diện rộng tại các địa phương khả năng kéo dài hết đêm ngày 23/5 và tâm điểm mưa nhiều khả năng tập trung vào các huyện Bảo Yên, Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai và thị xã Sa Pa.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai khuyến cáo, trước tình trạng mưa lũ có xu hướng diễn biến phức tạp và khó lường, để giảm thiểu mọi thiệt hại do thiên tai gây ra thì chính quyền, người dân các địa phương cần tăng cường cao nhất công tác phòng chống trong thời gian tới.

Đặc biệt là lũ quét, sạt lở đất đá, ngập lụt ở các vùng trũng thấp, khu vực trũng nội các thị trấn và thị xã Sa Pa cùng thành phố Lào Cai.

Đến sáng 24/5, mưa ở các địa phương tỉnh Lào Cai giảm dần về lượng. Nhiều khả năng đến đêm ngày 25/5, mưa vừa, mưa to quay trở lại Lào Cai.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật