Thủ tướng Ấn Độ với 40 giờ và 23 hoạt động tại Nhật Bản

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ có một lịch trình dày đặc khi ông đến Nhật Bản dự Hội nghị Thượng đỉnh nhóm Bộ tứ (Quad).
Thủ tướng Ấn Độ với 40 giờ và 23 hoạt động tại Nhật Bản
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ có 1 đêm tại Tokyo và 2 đêm trên máy bay. (Nguồn: NDTV)

Ông Narendra Modi sẽ tiến hành 23 hoạt động, trong đó có các cuộc gặp với ba nhà lãnh đạo, trong khoảng 40 giờ ở Nhật Bản, nơi ông sẽ cùng với Tổng thống Mỹ, các Thủ tướng Australia và Nhật Bản tham dự Hội nghị Thượng đỉnh nhóm Bộ tứ (Quad) ở Tokyo vào ngày 24/5.

Các nguồn tin cho biết trong chuyến thăm này, Thủ tướng Modi sẽ gặp gỡ các doanh nghiệp, quan chức ngoại giao và cộng đồng Ấn kiều, tiếp xúc với ít nhất 36 Giám đốc Điều hành (CEO) Nhật Bản và hàng trăm thành viên công động người Ấn Độ tại Nhật Bản.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Hội nghị Thượng đỉnh Bộ tứ sắp tới là cơ hội để các nhà lãnh đạo trao đổi quan điểm về những diễn biến ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và các vấn đề toàn cầu hiện nay mà các bên cùng quan tâm.

Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá tiến bộ của các sáng kiến và nhóm làm việc của Bộ tứ, xác định các lĩnh vực hợp tác mới và đề ra định hướng chiến lược cũng như tầm nhìn cho sự hợp tác trong tương lai.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật