Đột kích tầng 22 khách sạn ven biển Đà Nẵng, phá đường dây bầu cua, xóc đĩa

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhóm con bạc thuê nguyên một hội trường ở tầng 22 khách sạn ven biển Đà Nẵng để tổ chức xóc đĩa, lắc bầu cua và rủ rê các con bạc ngoại tỉnh đến sát phạt.
Đột kích tầng 22 khách sạn ven biển Đà Nẵng, phá đường dây bầu cua, xóc đĩa
Các nghi phạm bị tạm giữ Hình Sự

Ngày 7.12, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) tạm giữ Hình Sự 10 nghi phạm trong đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, bầu cua tại một khách sạn biển Đà Nẵng.

Trước đó, chiều 3.12, Công an Q.Sơn Trà ập vào một khách sạn trên địa bàn biển Đà Nẵng, triệt xóa ổ bạc với hơn 30 con bạc tham gia.

Theo điều tra, từ cuối tháng 11, công an quận phát hiện nhiều người thường xuyên tập trung tại một khách sạn trên địa bàn, trong đó có nhiều đối tượng liên quan các đường dây cờ bạc đang bị lực lượng công an theo dõi.

Chiều 3.12, Công an Q.Sơn Trà đột kích khách sạn, bắt quả tang 30 con bạc đang sát phạt dưới hình thức lắc bầu cua tại tầng 22, trong đó có 3 phụ nữ.

Tang vật thu giữ trên sới bạc là hơn 55 triệu đồng và thu giữ trong người các con bạc gần 480 triệu đồng, 34 điện thoại di động, nhiều đồ nghề đánh bạc với hình thức lắc bầu cua, xóc đĩa.

Tang vật tạm giữ tại ổ bạc

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm đối tượng cầm đầu ổ bạc này gồm Trần Nguyễn Chí Phú (31 tuổi, ngụ P.Phước Ninh), Đặng Công Hải (31 tuổi, ngụ P.Thanh Bình), Trương Đăng Vũ (38 tuổi, ngụ P.Thuận Phước, cùng Q.Hải Châu), Nguyễn Vũ Hoàng (35 tuổi, ngụ P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê), Võ Như Long (34 tuổi, ngụ xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, cùng TP.Đà Nẵng); Phùng Minh Sáu (31 tuổi, ngụ xã Bình Nguyên), Phan Khắc Quang Lập (36 tuổi, ngụ xã Bình Tú, cùng H.Thăng Bình), Đặng Xuân Hiếu (32 tuổi, ngụ xã Duy Phước, H.Duy Xuyên, cùng tỉnh Quảng Nam); Lê Thanh Minh (45 tuổi, ngụ tỉnh Đắc Lắc), Huỳnh Xuân Khương (30 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định).

Ngày 25.11, Hải nhờ Phú thuê hội trường tầng 22 của khách sạn ven biển Đà Nẵng để tổ chức đánh bạc. Hải gọi điện rủ bạn bè, các con bạc đến sát phạt, Hải và Vũ chuẩn bị đồ nghề xóc đĩa, lắc bầu cua, phân công người đón khách đưa lên hội trường và cảnh giới.

Do có "tay nghề" lắc bầu cua và xóc đĩa, Hiếu được Hải giao làm nhiệm vụ cầm cái trong 2 ngày 2 và 3.12. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật