Thanh Hóa: Hoạt động kinh doanh xăng dầu gây cản trở giao thông

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hoạt động của cửa hàng xăng dầu số 01 tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá gây cản trở giao thông và tiềm ẩn TNGT nhưng vẫn hoạt động bình thường.
Thanh Hóa: Hoạt động kinh doanh xăng dầu gây cản trở giao thông
Ảnh minh họa

Mỗi ngày, cửa hàng xăng dầu số 01 thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa có hàng trăm lượt phương tiện ra vào đổ xăng, dầu. Thế nhưng, thay vì đậu đỗ tại gian bán hàng, khách hàng thường xuyên dựng phương tiện dưới lòng lề đường để đổ nhiên liệu. Mặc dù vậy, nhân viên xăng dầu cũng không hề nhắc nhở, mà trực tiếp bơm xăng cho khách hàng. Đáng nói, cây xăng này nằm ngay trung tâm thị trấn Bút Sơn, nhiều hộ dân sinh sống và rất đông phương tiện lưu thông.

Theo thông tư 15 của Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu: vị trí xây dựng, neo đậu cửa hàng xăng dầu phải đảm bảo các phương tiện có thể dừng đỗ không làm cản trở các phương tiện giao thông. Thế nhưng nhiều năm nay, việc các phương tiện dừng dưới lòng lề đường để đổ xăng dầu ở địa điểm này, bất chấp nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật