Thắng “gây sốc” ở châu Âu, HLV Indonesia lập tức tuyên chiến tuyển Việt Nam

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vị thuyển trưởng của tuyển Indonesia tỏ ra cực kỳ tự tin sau khi cùng các học trò “đè bẹp” Myanmar tới 4-1.
Thắng “gây sốc” ở châu Âu, HLV Indonesia lập tức tuyên chiến tuyển Việt Nam
Ảnh minh họa

Tối 25/11, tuyển Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong đã có chiến thắng rất ấn tượng trước Myanmar trong chuyến tập huấn quan trọng ở Thổ Nhĩ Kỳ nhằm chạy đà cho AFF Cup 2021. Phong độ thăng hoa trên hàng tấn công giúp đội bóng xứ Vạn đảo thắng đậm đối thủ tới 4-1.

Ngay sau trận đấu, khi phát biểu trước báo giới, HLV Shin Tae-yong cho rằng chiến thắng này đã chứng minh cho sự tiến bộ của tuyển Indonesia. Điều quan trọng, nó giúp "Garuda" tự tin hơn nhiều để hướng tới mục tiêu vượt qua các đối thủ trong đó có tuyển Việt Nam để chinh phục ngôi vương AFF Cup.

"Chiến thắng gây sốc trước Myanmar giúp các cầu thủ tự tin hơn nhiều trước khi tham dự AFF Cup. Tôi muốn cảm ơn tất cả các cầu thủ vì chiến thắng này. Đây sẽ là vốn liếng quan trọng để toàn đội hướng tới chức vô địch ở AFF Cup".

Ngoài việc bày tỏ tham vọng xưng vương ở AFF Cup, HLV Shin Tae-yong cũng tuyên bố sẽ khắc phục một số điểm yếu mà tuyển Indonesia vẫn còn mắc phải, đó là sự suy giảm thể lực lẫn sự tập trung trong hiệp hai.

"Tôi sẽ tiếp tục nhắc nhở các cầu thủ không mắc sai lầm cá nhân. Ở trận đấu gặp Myanmar, chúng tôi đã đưa thủ môn Cahya Supriadi vào sân từ ghế dự bị vì Syahrul Fadil đang ở trong tình trạng khá tệ".

Tuyển Indonesia đang rất quyết tâm chinh phục ngôi vương AFF Cup 2021.

Trận thắng 4-1 trước Myanmar là cuộc cọ xát thứ hai của tuyển Indonesia trong đợt tập huấn ở Thỗ Nhĩ Kỳ, sau trận giao hữu đầu tiên gặp Afghanistan (thua 0-1).

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Shin Tae-yong còn một trận đấu thử nghiệm cuối cùng gặp CLB Antalyaspor của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 28/11 trước khi bay thẳng sang Singapore vào ngày 1/12 để tham dự AFF Cup.

Ở AFF Cup năm nay, Indonesia chung bảng B cùng tuyển Việt Nam, Malaysia, Campuchia và Lào. Truyền thông Indonesia cho rằng ngoài việc hướng tới chức vô địch, thầy trò HLV Shin Tae-yong đang rất khát khao đánh bại tuyển Việt Nam để "đòi lại món nợ" sau thất bại ở chung kết SEA Games 2019 cũng như 2 trận thua tại vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Trong quá khứ, tuyển Indonesia từng nhiều lần lọt vào chung kết của một kỳ AFF Cup nhưng chưa từng lên ngôi vô địch còn tuyển Việt từng hai lần lên ngôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật