Tổng thống Ukraine đổ lỗi cho Poroshenko làm mất Donbass

Kem Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ông Zelensky cho rằng các lãnh đạo đất nước tiền nhiệm đã khiến Ukraine mất bán đảo Crimea và Donbass.
Tổng thống Ukraine đổ lỗi cho Poroshenko làm mất Donbass
Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky trong cuộc họp báo ngày 26/11 đã đổ lỗi cho người tiền nhiệm Petro Poroshenko khi để "mất" Donbass và quyền thủ tướng Ukraine vào năm 2014, Alexander Turchinov đã làm "mất" Crimea.

"Ông Turchinov là một trong những người đã mất Crimea. Và ông Poroshenko là một trong những người đã mất Donbass. Điều này nói lên tất cả. Đó là ý kiến của riêng tôi và, tôi chắc chắn cũng là ý kiến của đa số người dân Ukraine" - ông Zelensky nói.

Ông Zelensky nói thêm rằng, ông Poroshenko đã kinh doanh "trong thời chiến" hàm ý đến việc cựu Tổng thống Zelensky vẫn làm chủ một nhà máy bánh kẹo ở Lipetsk khi đã giữ chức Tổng thống.

Tổng thống Ukraine đương nhiệm là một trong những người sáng lập hãng phim Kvartal 95 chuyên sản xuất phim phục vụ thị trường Nga. Ông nhấn mạnh so sánh ông và Poroshenko là không tương xứng bởi ông Poroshenko đã "kinh doanh trong thời chiến" và lĩnh vực truyền thông của ông không giống như bánh kẹo.

Ông Zelensky cho biết thêm rằng, các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy thuộc sở hữu của ông Poroshenko được bán ở các khu vực của Donbass, nằm ngoài tầm kiểm soát của Kiev. Trong khi ông Zelensky đã từ bỏ sở hưu Kvartal 95 với tư cách là một đối tác kinh doanh, bản quyền nội dung của công ty này nằm trong tay một nhà môi giới Thụy Điển.

Cho đến nay, ông Zelensky đang nỗ lực để duy trì ảnh hưởng chính trị của mình trong bối cảnh chưa đạt được những mục tiêu nhiệm kỳ của mình nhưng đã xuất hiện các tin tức đảo chính nhằm vào mình.

Những tuần gần đây, các quan chức Ukraine "nhận được thông tin về cuộc đảo chính dự kiến diễn ra ngày 1-2/12" có liên quan đến tỷ phú giàu nhất nước này Rinat Akhmetov và những người Nga.

Ông nói trong cuộc họp báo ngày 26/11: "Chúng tôi có băng ghi âm cuộc thảo luận về đảo chính giữa một số người Nga với Rinat Akhmetov."

Trong đoạn băng, các bên nói rằng "công chúng đã sẵn sàng" cho một cuộc đảo chính và "Akhmetov sẵn sàng tham gia các nỗ lực để thay thế tổng thống đương nhiệm."

"Tôi tin rằng Akhmetov đang bị lôi kéo vào cuộc chiến chống Ukraine. Đây là một sai lầm lớn vì ông ta không thể chống lại người dân nước mình" - Tổng thống Zelensky cho biết các mối đe dọa trong nước "cấp bách hơn nhiều nguy cơ xảy ra xung đột quân sự với Nga".

Truyền thông Ukraine gần đây đưa tin về quan hệ ngày càng căng thẳng giữa Tổng thống Zelensky và tỷ phú Akhmetov. Ông Zelensky thực hiện chiến dịch "chống tài phiệt" nhằm giảm bớt ảnh hưởng chính trị của những người giàu nhất Ukraine, nhóm kiểm soát các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế.

Ngoài ra, ông Zelensky cũng triệt hạ đối thủ chính trị của mình - ông Viktor Medvedchuk, lãnh đạo đảng đối lập lớn nhất tại quốc hội Ukraine, người được cho là nắm giữ quyền sở hữu các công ty truyền thông độc lập ở Ukraine. Cáo buộc đối với Medvedchuk chưa được công khai, song có thể liên quan đến hoạt động kinh doanh của ông tại bán đảo Crimea.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật