Haaland bị chê thiếu đẳng cấp vì từ chối đổi áo

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tiền đạo Gibraltar, Reece Styche chỉ trích Erling Haaland khi ngôi sao Na Uy cười nhạo và khước từ đề nghị đổi áo đấu ở vòng loại World Cup 2022.
Haaland bị chê thiếu đẳng cấp vì từ chối đổi áo
Haaland tranh bóng với Jayce Olivero trong trận Na Uy hạ chủ nhà Gibraltar hôm 23/3/2021. Ảnh: Reuters

"Ở trận đấu hồi tháng Ba, đội trưởng của chúng tôi là Roy Chipolina muốn đổi áo với Haaland. Trận đó, Na Uy thắng 3-0, nhưng Haaland không ghi bàn. Cậu ấy bị thay ra sau một giờ thi đấu và có tâm trạng không tốt. Kết thúc cuộc phỏng vấn sau trận, Chipolina nói với Haaland rằng: ’Con trai tôi là fan cứng của cậu đấy. Cậu có phiền nếu chúng ta đổi áo không?’. Haaland chỉ nhìn anh ấy, cười rồi lặng lẽ rời đi. Haaland có thể mua nhiều thứ nhưng không mua được đẳng cấp. Có lẽ những sự thổi phồng của truyền thông đã ảnh hưởng tới cậu ấy", Styche nói trên báo Anh Sun Sport hôm 16/9.

Ở lượt đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Âu hồi tháng Ba, Na Uy thắng Gibraltar 3-0 dù phải thi đấu trên sân khách. Ba cầu thủ ghi bàn hôm đó là Alexander Sorloth, Kristian Thorstvedt và Jonas Svensson.

Tới trận lượt về hôm 7/9, Haaland tỏa sáng với cú hat-trick giúp Na Uy hạ Gibraltar 5-1. Thành tích của tiền đạo 21 tuổi từ khi ra mắt Na Uy là 12 bàn qua 15 trận, trung bình 0,8 bàn mỗi trận. Haaland sẽ soán ngôi của Jorgen Juve để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Na Uy, nếu ghi thêm 22 bàn nữa.

Theo Styche, các cầu thủ Gibraltar không đề nghị đổi áo với Haaland vì cách cư xử thô lỗ của anh ở trận lượt đi. "Không ai muốn áo đấu của Haaland nữa, vì vậy chúng tôi đều ngó lơ cậu ấy. Haaland có thể tạo ra kỷ niệm đáng nhớ cho cậu bé, nhưng Haaland từ chối làm điều đó. Có lẽ Haaland đã giữ chiếc áo để đánh dấu trận đầu tiên lập hat-trick cho Na Uy, hay tặng một cổ động viên, bởi đó là trận đầu tiên mà Na Uy đón khán giả thời hậu Covid-19", Styche kể thêm.

Na Uy hiện đứng thứ hai bảng G vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Âu, với 13 điểm qua sáu trận. Họ bằng điểm đội đầu bảng Hà Lan, nhưng ít hơn hiệu số bàn thắng bại, và tràn trề hy vọng lần đầu giành vé dự World Cup kể từ năm 1998.

Haaland cũng đang đạt phong độ cao, với chín bàn và bốn kiến tạo sau bảy trận cho Dortmund từ đầu mùa. Hôm 15/9, Haaland góp một bàn giúp Dortmund thắng Besiktas 2-1 ở lượt mở màn Champions League, qua đó thành cầu thủ ghi bàn thứ 21 ở Champions League, trong thời gian ngắn nhất, chỉ 17 trận. Kỷ lục cũ thuộc về cựu tiền đạo Hà Lan Ruud van Nistelrooy với 21 bàn sau 27 trận.

Haaland cũng chạm mốc sáu trận liên tiếp ghi bàn, cấp CLB lẫn đội tuyển. Trong sáu trận này, anh ghi chín bàn, trung bình 1,5 bàn mỗi trận. Với Dortmund, tiền đạo 21 tuổi đã ghi 66 bàn qua 66 trận trên mọi đấu trường. Anh có cơ hội nâng cao thành tích khi cùng Dortmund tiếp Union Berlin ở vòng năm Bundesliga ngày 19/9.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật