Hé lộ dự án thành phố đầu tiên trên sao Hỏa cho 250.000 người

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Công ty kiến trúc ABIBOO tiết lộ dự án xây dựng thành phố đầu tiên trên sao Hỏa dành cho 250.000 người.
Hé lộ dự án thành phố đầu tiên trên sao Hỏa cho 250.000 người
“Nhà xanh“ trên sao Hỏa có thể hoạt động như một công viên tự nhiên cho con người. Ảnh: ABIBOO Studio/SONet

Euro News đưa tin, khi những kế hoạch về "thành phố bền vững trên sao Hỏa" đầu tiên đã sẵn sàng được triển khai, giờ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi con người sống trên sao Hỏa.

Công ty kiến trúc ABIBOO - có trụ sở khắp thế giới, trong đó có 2 văn phòng ở Mỹ - đưa ra tổng thể thiết kế mới bao gồm 5 thành phố trên sao Hỏa, với thủ đô được gọi là Nũwa.

“Thủ đô” Nũwa trên sao Hỏa. Ảnh: ABIBOO Studio Facebook

Các thành phố được xây thẳng đứng thay vì xây ngang, bao gồm nhà ở, văn phòng và không gian xanh, tất cả đều được xây dựa vào một bên vách đá để bảo vệ người dân khỏi áp suất khí quyển và bức xạ.

Thực vật là nguồn cung cấp oxy chủ yếu, 90% thực phẩm là thực vật, còn các tấm pin mặt trời cung cấp năng lượng.

Sao Hỏa có kích thước bằng một nửa trái đất. Nhưng chúng ta sẽ đến đó bằng cách nào? Cứ hai năm, có một vài tuần hành tinh này gần trái đất nhất, vì vậy chuyến đi sẽ chỉ mất sáu tháng để đến đó.

Không gian xanh trên sao Hỏa. Ảnh: ABIBOO Studio Facebook

Tuy nhiên, môi trường trên hành tinh đỏ khác xa ở trái đất. Áp suất khí quyển không phù hợp với con người và bức xạ gây chết người mà không có bất kỳ nơi trú ẩn nào.

Alfredo Muñoz - người sáng lập studio kiến trúc ABIBOO - cho biết: “Chúng tôi đã phải tiến hành rất nhiều phân tích dựa trên máy tính và làm việc với các nhà khoa học để cố gắng hiểu môi trường đặc trưng trên sao Hỏa mà chúng tôi sẽ phải đối mặt, một trong số đó là lực hấp dẫn, chỉ bằng 1/3 lực hấp dẫn trên trái đất".

Trong khi đó, trên bề mặt có thể thu được CO2 và nước.

"Nước là một trong những lợi thế tuyệt vời mà hành tinh đỏ mang lại, nó giúp có được vật liệu thích hợp cho việc xây dựng. Về cơ bản, với nước và CO2, chúng ta có thể tạo ra cacbon và với cacbon, chúng ta có thể tạo ra thép" - Muñoz nói.

Công ty kiến trúc có kế hoạch sử dụng riêng vật liệu trên sao Hỏa để xây dựng.

Mô hình phát triển nông nghiệp trên sao Hỏa. Ảnh: ABIBOO Studio/SONet

Dự án thành phố sao Hỏa là một phần của công trình khoa học do tổ chức The Mars Society thực hiện và mạng SONet - bao gồm một nhóm các nhà khoa học và học giả quốc tế - phát triển. Studio kiến trúc ABIBOO đã tạo ra các thiết kế dựa trên những nghiên cứu khoa học mới nhất.

Ông Muñoz cho biết: “Những kiến thức mà chúng tôi nhận được khi phát triển một thành phố bền vững trên sao Hỏa mang lại cho chúng tôi rất nhiều bí quyết, ý tưởng và hiểu biết sâu sắc về những điều khác mà chúng tôi có thể làm trên trái đất.

Dự án phát triển thành phố trên sao Hỏa của công ty kiến trúc ABIBOO và SONet. Nguồn: ABIBOO Studio/SONet

Theo phân tích của Công ty kiến trúc, việc xây dựng thành phố trên sao Hỏa có thể bắt đầu vào năm 2054 và có thể xây dựng xong vào năm 2100 - tức là - khi cộng đồng đầu tiên có thể bắt đầu sống ở đó, Muñoz giải thích.

"Chúng tôi nghĩ rằng điều đó có thể làm được từ các khía cạnh kỹ thuật. Tuy nhiên điều này cần có thời gian, và có sự hợp tác từ khu vực tư nhân, khu vực công, các địa điểm khác nhau, các nền văn hóa khác nhau, để đảm bảo có sự đa dạng" - Muñoz nhấn mạnh.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật