Khoảnh khắc xót xa bé 2 tuổi bị ong đốt t‌ử von‌g

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo người đại diện xóm 7, thời điểm bé K bị ong đốt, bà nội nhìn thấy nhưng cũng không làm gì được.
Khoảnh khắc xót xa bé 2 tuổi bị ong đốt t‌ử von‌g
Ong vò vẽ là loại ong có nọc độc nguy hiểm, sống thành bầy đàn, chúng sẽ tấn công người nếu lại gần tổ của chúng.

Liên quan đến vụ bé 2 tuổi bị ong vò vẽ đốt t‌ử von‌g T.Tâm, ngày 27/7, trao đổi với PV, đại diện xóm 7, xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An xác nhận và cho biết, hàng xóm đã tổ chức đưa tang cháu T.G.K (26 tháng tuổi, trú xóm 7) vào sáng cùng ngày.

"Bố mẹ cháu K hiện đang đi làm công nhân ở TP.HCM nên sự việc xảy ra cũng không về với con được. Cháu K ở nhà với ông bà nội cũng được gần một năm rồi, hoàn cảnh gia đình cháu thuộc diện khó khăn. Trước khi sự việc xảy ra, cháu K được bà bế sang nhà hàng xóm chơi.

Xem Video: 1 người bị ong vò vẽ chích t‌ử von‌g khi đang cắt cỏ

//

Do bà cũng chủ quan, ngồi chơi một chỗ, còn cháu bò xung quanh sân nhà hàng xóm. Khi phát hiện đàn ong hàng trăm con đốt cháu, bà nội nhìn thấy nhưng cũng không làm gì được, chỉ đến khi đàn ong bay đi, bà và hàng xóm đưa cháu đến bệnh viện thì đã không kịp. Trên người cháu chi chít vết ong đốt", vị đại diện trên cho biết.

Theo vị đại diện này, mặc dù bé trai đã 26 tháng tuổi nhưng cháu đi còn chậm mà chủ yếu cháu vẫn hay bò. Khoảng cách giữa nơi bà nội ngồi chơi với nơi cháu K bị ong đốt là 30m.

Nói thêm về tổ ong vò vẽ này, vị đại diện trên cho rằng: "Ở xóm 7 cũng có một số nhà nuôi ong vò vẽ để bán, họ thường tranh thủ nuôi vào mùa hè, hết mùa hè là họ bán. Ong vò vẽ được người dân nuôi trong vườn của nhà. Mỗi lần lại gần tổ vong vò vẽ, mọi người thường mặc đồ bảo hộ nên tránh được ong đốt".

Theo các bác sĩ, trong độc tố có trong nọc độc của ong vò vẽ thường có: Melittin, Phospholipase A, B, Hyaluronidase, Histamine, Serotonine, Acetylcholine, Acide phosphatase, Apamin…gây tổn thương thận, gan, hủy cơ, tán huyết, rối loạn đông máu, tổn thương phổi gây suy hô hấp…

Sau khi vào c‌ơ th‌ể, các chất trong nọc ong gây ra phản ứng dị ứng như phù nề, nổi mề đay. Người bị ong đốt nhiều sẽ dẫn đến sốc phản vệ và có thể làm nạn nhân t‌ử von‌g nhanh chóng sau 15 phút.

Được biết, cháu K bị ong đốt vào khoảng 16h ngày 26/7.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật