Phong tỏa toàn bộ xã Vĩnh Lương (TP. Nha Trang) kể từ 0 giờ ngày 28-7

Kem Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 27-7, ông Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh và Tổ trưởng Tổ Thường trực chỉ đạo công tác phòng, chống Covid-19 tại TP. Nha Trang (sau đây gọi tắt là Tổ Thường trực Nha Trang) có cuộc họp với lãnh đạo UBND TP. Nha Trang về triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.
Phong tỏa toàn bộ xã Vĩnh Lương (TP. Nha Trang) kể từ 0 giờ ngày 28-7
Ảnh minh họa

Sau khi nghe UBND thành phố Nha Trang báo cáo, ý kiến của các thành viên dự họp, ông Đinh Văn Thiệu chỉ đạo UBND TP. Nha Trang thực hiện nghiêm túc Thông báo số 123  (ban hành 25-7-2021) của Tỉnh ủy; Công điện số 03 (8-7-2021), Công điện số 04 (22-7-2021), Công điện số 05 (24-7-2021) của UBND tỉnh Khánh Hòa và các văn bản liên quan đến phòng, chống dịch bệnh. Trong đó lưu ý: Siết chặt quản lý, thực hiện nghiêm túc giãn cách trong khu phong tỏa; bố trí lực lượng túc trực, tuần tra, kiểm soát không để người dân đi ra ngoài đường khi không cần thiết; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tính đến 15 giờ ngày 27-7, xã Vĩnh Lương ghi nhận hơn 20 ca mắc cộng đồng. Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị TP. Nha Trang thực hiện phong tỏa toàn bộ xã Vĩnh Lương kể từ 0 giờ, ngày 28-7; tập trung ưu tiên hàng đầu việc áp dụng các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt trong triển khai truy vết, khoanh vùng, khống chế dịch tại khu vực này; tuyệt đối không để dịch bệnh bùng phát và lây lan sang các khu vực, địa bàn khác. Đồng thời, thành phố có trách nhiệm cung cấp lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân tại khu vực xã Vĩnh Lương; tăng cường tuyên truyền, kêu gọi người dân xã Vĩnh Lương tự giác, tích cực phối hợp cùng chính quyền thực hiện nghiêm phong tỏa, giãn cách để chống dịch.

Thành phố Nha Trang tập trung toàn bộ nhân lực, phương tiện, khẩn trương triển khai lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cộng đồng trên toàn thành phố, đảm bảo hoàn thành kế hoạch theo đúng tiến độ được giao. Khi phát hiện người nghi nhiễm thì lập tức phong tỏa khu vực liên quan, lấy mẫu để xác định bằng RT-PCR và thu hẹp phạm vi phong tỏa, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Rà soát toàn bộ nhân lực, vật lực cần thiết, xác định cụ thể, rõ ràng khâu nào cần hỗ trợ nhân lực, vật tư y tế để thống kê, lập nhu cầu, gửi Sở Y tế để được hỗ trợ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan: Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh quan tâm, hỗ trợ cho TP. Nha Trang trong việc trả kết quả xét nghiệm RT- PCR nhanh nhất; phối hợp toàn lực hỗ trợ nhân lực, vật tư y tế cho TP. Nha Trang để triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các biện pháp khống chế dịch.  

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 12035
  1. Đã có tổng cộng 1.677 ca nhiễm COVID-19 ở Khánh Hòa
  2. Thông báo khẩn tìm người liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
  3. Đến 12 giờ ngày 28-7, Khánh Hòa ghi nhận thêm 73 ca dương tính với SARS-CoV-2
  4. Khánh Hòa: Sáng 28.7 thêm 7 ca dương tính Covid-19, tìm người đến nhiều địa điểm
  5. Chủ tịch Khánh Hòa: Không để người dân thiếu đói, không được chăm sóc
  6. Đến 7 giờ ngày 28-7, Khánh Hòa có thêm 7 bệnh nhân mắc Covid-19 đã được điều trị khỏi bệnh
  7. Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 4
  8. Nha Trang xử phạt 42 trường hợp ra đường không chính đáng
  9. Số ca COVID-19 ở Khánh Hòa tăng đột biến, phong tỏa 1 xã ở Nha Trang
  10. Đến 7 giờ ngày 27-7, Khánh Hòa có thêm 83 bệnh nhân mắc Covid-19 đã được điều trị khỏi bệnh
  11. Khánh Hòa: Ghi nhận 77 ca Covid-19 mới, 6 ca trong cộng đồng đều ở TP.Nha Trang
  12. Sau lệnh đóng cửa chợ, người dân Nha Trang mua sắm như thế nào?
  13. Khánh Hòa: Thêm 38 ca mắc Covid-19 mới, không phát hiện thêm ca mắc trong cộng đồng
  14. TP. Nha Trang phấn đấu đến 28-7 hoàn thành việc tầm soát Covid-19 trong cộng đồng đợt 2
  15. Đến 7 giờ ngày 26-7, Khánh Hòa có thêm 28 bệnh nhân mắc Covid-19 đã được điều trị khỏi bệnh
  16. Khánh Hòa phê bình Thành ủy, UBND TP Nha Trang trong công tác phòng, chống dịch
  17. Khánh Hòa: Tìm người liên quan ca dương tính Covid-19 đến siêu thị, tạp hóa, ngân hàng
  18. Khánh Hòa: Không để siêu thị trở thành các ổ dịch, đứt gãy nguồn cung thực phẩm
  19. Đến 12 giờ ngày 25-7, Khánh Hòa ghi nhận 20 ca dương tính với SARS-CoV-2
  20. KHÁNH HÒA: Gần 90 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, xuất viện trong ngày
  21. Khánh Hòa không để xảy tình trạng “chặt bên ngoài, lỏng bên trong”
Video và Bài nổi bật