Miễn phí tham quan, vịnh Hạ Long vẫn vắng khách

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lác đác vài đoàn khách đến tham quan vịnh Hạ Long sau khi tỉnh Quảng Ninh thông qua gói kích cầu du lịch, miễn phí hoàn toàn vé tham quan vịnh Hạ Long.
Miễn phí tham quan, vịnh Hạ Long vẫn vắng khách
Ảnh minh họa

2 ngày cuối tuần, khu vực cảng tàu đưa khách du lịch tham quan vịnh Hạ Long vẫn vắng vẻ. Trước đó, HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua gói kích cầu du lịch trị giá 258 tỷ đồng để miễn phí 100% vé tham quan vịnh Hạ Long và 2 địa điểm khác.

Thực tế, nhiều người cho biết vẫn phải mua vé tham quan vịnh Hạ Long. "Chúng tôi vẫn phải trả 50% giá vé theo gói kích cầu du lịch trước đó chứ chưa được miễn phí hoàn toàn", người đàn ông trong ảnh nói.

Chị Nguyễn Thị Hương (trú Cẩm Phả), cho biết tranh thủ các cháu được nghỉ học nên tổ chức đi tham quan vịnh Hạ Long. "Chúng tôi dự kiến đi thăm vịnh, ăn trưa trên tàu và tắm biển tại đảo Titop vào buổi chiều, sau đó quay lại cảng để trở về nhà", chị Hương nói.

Theo ghi nhận của Zing, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long tại khu du lịch Bãi Cháy, TP Hạ Long khá vắng người, lác đác vài nhóm khách đến làm thủ tục tham quan.

Bên trong bến cảng, hàng quán và cửa hàng lưu niệm mở cửa nhưng không có khách lui tới.

Đơn vị quản lý bến cảng đánh dấu chỗ ngồi, dán thông báo giữ khoảng cách để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Đến gần trưa, đoàn khách hơn 30 người đến thuê tàu tham quan vịnh. "Tôi nghe thông tin tỉnh miễn phí giá vé, đến đây hỏi thì biết chưa được áp dụng. Trót đi rồi nên cả đoàn vẫn mua vé tham quan", một người trong đoàn nói.

Trước khi lên tàu, toàn bộ du khách phải khai báo y tế điện tử trên điện thoại thông minh. Mã QR hướng dẫn khai báo y tế được dán tại nhiều khu vực trong bến cảng.

Hình thức khai báo y tế bằng giấy vẫn áp dụng đối với những người không có điện thoại thông minh hoặc không khai báo y tế điện tử được.

Đại diện đội tàu Thắng Lợi cho biết nhân viên phục vụ trên tàu phải xét nghiệm và có kết quả âm tính với Covid-19. "Chúng tôi khai báo y tế và lập danh sách các thuyền viên, sau đó nộp về cho cơ quan quản lý nhà nước tại cảng".

Đến gần 11h, đoàn khách mới làm thủ tục xong. Tàu rời cảng, đưa khách đi tham quan các địa điểm trên tuyến vịnh Hạ Long như động Thiên Cung, hang đầu gỗ, hòn trống mái, hòn đỉnh hương...

Theo báo cáo của cảng quốc tế Hạ Long, đến hết ngày 19/6, có 5 chuyến tàu đưa khoảng hơn 200 khách tham quan vịnh. Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu làm thủ tục xuất bến cho 4 chuyến, đưa tổng số 166 khách đi tham quan, trong đó có 2 chuyến đưa 90 khách nghỉ đêm trên vịnh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật