
Bản thân anh Cường không có việc làm ổn định. Vợ anh bỏ nhà từ năm 2016 đến nay không rõ tung tích. Một mình anh nuôi 2 đứa con và bà nội, trong đó người con lớn bị khuyết tật phải bỏ học từ năm lớp 6; bà nội tuổi sao, thường xuyên đau ốm. Gia đình bố mẹ đẻ cũng rất khó khăn, bố không có việc làm ổn định, còn mẹ thì bị tai biến nên sức khỏe yếu, không thể lao động.
Mong muốn của gia đình anh Cường là làm được căn nhà vững chãi trên phần đất của gia đình để che mưa, che nắng nhưng đây là điều rất khó khăn.
Trước hoàn cảnh của gia đình anh Cường, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị hãy chung tay giúp đỡ anh Dương Văn Cường sớm làm lại căn nhà, để cuộc sống của gia đình anh vơi bớt phần khó khăn, đảm bảo an toàn nhất là trong mùa mưa bão này.