Trấn áp nạn chạy xe nẹt pô, lạng lách

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước tình hình thanh thiếu niên tụ tập chạy xe nẹt pô, lạng lách, đánh võng, bốc đầu tại một số tuyến đường trên địa bàn TP Quy Nhơn khiến nhiều người bất an, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - phản ứng nhanh CA TP Quy Nhơn đã chủ động các biện pháp để kịp thời ngăn chặn, xử lý những trường hợp vi phạm.
Trấn áp nạn chạy xe nẹt pô, lạng lách
Các “quái xế” tại cơ quan chức năng.

 “Quái xế” đua đêm

Cả trăm thanh thiếu niên tuổi từ 16 - 23 dàn hàng ngang nẹt pô, rồ ga và hò hét để cổ vũ cho 2 “quái xế” đang tăng tốc nẹt pô rồi bốc đầu, đánh võng ngay trên đường. Đó là cảnh tượng hỗn loạn mà chúng tôi ghi lại được khi tham gia cùng lực lượng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - phản ứng nhanh (CSGT-TT. PƯN) CA TP Quy Nhơn trong một lần ra quân trấn áp nạn tụ tập chạy xe nẹt pô mới đây.

Xem Video: Trấn áp nạn chạy xe nẹt pô, lạng lách

//

Khoảng 23 giờ, dù còn nhiều phương tiện đang lưu thông trên tuyến ĐT 638 và vòng xuyến Long Vân, phường Trần Quang Diệu, nhưng các “quái xế” với những chiếc xe đã được độ chế, thay đổi hình dáng, kết cấu, đôn dên, móc nòng, tháo bỏ yếm xe, gương chiếu hậu vẫn bất chấp sự nguy hiểm “biểu diễn” thể hiện đẳng cấp trước sự reo hò cổ vũ của các thanh niên đứng bên ngoài. Lực lượng CA đã kịp thời bắt giữ 8 đối tượng chủ yếu là thanh thiếu niên thường trú tại xã Phước Mỹ (TP Quy Nhơn), huyện Vân Canh và huyện Tuy Phước. Tại trụ sở cơ quan CA, Đ.N.P. (19 tuổi, huyện Tuy Phước) cho biết: “Bọn em đi dạo rồi thấy nhiều người tụ tập nên cũng tấp xe vào xem, rồi hò hét, rồ ga theo cho vui…”. Còn đối tượng N.T.A. (TP Quy Nhơn) thì cho biết: “Để chiếc Excenter của mình có thể chạy ngọt, giòn và vang, tôi đã bỏ hơn chục triệu đồng móc cổ pô, thay lốp xe, gắn còi hơi, hệ thống đèn màu …”.

Thiếu tá Phan Đình Điểm, Đội trưởng Đội CSGT-TT-PƯN, CA TP Quy Nhơn, cho biết: “Các đối tượng tụ tập chạy xe nẹt pô, bốc đầu thường vào khoảng 22 giờ 30 phút hôm trước đến 1-2 giờ sáng hôm sau, nhất là vào các ngày nghỉ cuối tuần. Trước khi thể hiện đẳng cấp nguy hiểm, các đối tượng sẽ cho một số đối tượng khác sử dụng xe máy đã độ chế chạy trước thám thính tình hình, sau đó bắt đầu chạy trong một đoạn đường từ 1 - 2 km, mỗi lượt từ 2 - 3 xe. Các đối tượng này không chỉ ở TP Quy Nhơn, Vân Canh, Phù Cát hay Tuy Phước mà thi thoảng còn có sự tham gia của thanh thiếu niên ở Gia Lai, Đắk Lắk”.

Kiên quyết triệt xóa

Được biết, từ đầu năm đến nay, Đội CSTGT-TT-PƯN CA TP Quy Nhơn đã xử lý 52 trường hợp với nhiều lỗi vi phạm, như: Tụ tập nẹt pô, lạng lách đánh võng, chạy xe một bánh, độ xe; đẩy đuổi 4 nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập đua xe, chạy xe bốc đầu càn quấy trong đêm gây mất ATGT và ANTT; thu 1 phương tiện xe máy độ chế (còn gọi là xe cọp). Không chỉ tăng cường công tác tuần tra mật phục, hóa trang để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý những trường hợp chạy xe vi phạm mà lực lượng còn chủ động kiểm tra tại những cơ sở sửa xe. Như đêm 1.5 vừa qua, Đội CSGT-TT-PƯN CA TP Quy Nhơn phối hợp với CA phường Nguyễn Văn Cừ đã tiến hành kiểm tra 1 cơ sở sửa xe trên đường Cần Vương; tiến hành tạm giữ 4 phương tiện xe máy đang được độ chế.

Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe nẹt pô, bốc đầu xảy ra gần đây là do nhận thức về các quy định Pháp Luật của thanh thiếu niên còn hạn chế; thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình. Ông Tr.V.Đ. (TP Quy Nhơn), phụ huynh của một trường hợp tụ tập chạy xe nẹt pô, chia sẻ rằng: “Nhà không cho nó đi xe vì chưa có bằng lái, nhưng nó canh lúc mình vắng nhà lấy đi nên không kiểm soát được. Lần này tôi sẽ cẩn thận hơn để cháu không tái phạm. Nói thật, khi nghe thông báo của CA tôi bủn rủn tay chân, có ngờ đâu cháu lại làm vậy”.

Để đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả tình trạng này, lực lượng CA toàn tỉnh đã chủ động xây dựng nhiều kế hoạch phòng, chống phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa bàn, tuyến đường. “Bên cạnh việc tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát tại những tuyến thường xảy ra tình trạng tụ tập chạy xe nẹt pô, chúng tôi chủ động bố trí lực lượng hóa trang bám theo các nhóm thanh thiếu niên này, ghi nhận đặc điểm đối tượng, phương tiện để công khai kiểm tra, bắt giữ; cung cấp thông tin các đối tượng vi phạm cho CA các địa phương, nơi đối tượng cư trú để có biện pháp giáo dục và phòng ngừa; tích cực ghi hình, chụp ảnh các cung đường, vị trí dừng nghỉ của các đối tượng để kịp thời xử lý…”, thiếu tá Điểm cho biết thêm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật