Mỹ bắt đầu đợt rút quân cuối cùng khỏi Afghanistan

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đợt rút quân này đánh dấu sự kết thúc của cuộc chiến kéo dài gần 20 năm của Hoa Kỳ ở nước này.
Mỹ bắt đầu đợt rút quân cuối cùng khỏi Afghanistan
Các binh sĩ Quân đội Hoa Kỳ trong quá trình huấn luyện của Quân đoàn 215 của Quân đội Quốc gia Afghanistan. Ảnh The New york Times

Tướng Austin S. Miller - chỉ huy trưởng liên minh do Hoa Kỳ tiên phong tại Afghanistan cho biết trong một cuộc họp báo của các nhà báo Afghanistan tại trụ sở quân đội Hoa Kỳ ở thủ đô Kabul rằng: "Chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc rút quân có trật tự khỏi Afghanistan, và điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ chuyển giao các căn cứ và thiết bị cho lực lượng an ninh Afghanistan."

Phát biểu của Tướng Miller được đưa ra gần hai tuần sau khi Tổng thống Biden thông báo rằng tất cả các lực lượng quân đội Hoa Kỳ sẽ rời khỏi Afghanistan trước ngày 11 tháng 9, kỷ niệm 20 năm vụ tấn công khủ‌ng b‌ố đẩy Hoa Kỳ vào cuộc chiến kéo dài ở Afghanistan.

Chỉ huy trưởng Austin S. Miller cũng tiết lộ, ông hay được hỏi liệu các lực lượng Afghanistan có sẵn sàng chiến đấu một mình với Taliban hay không. Câu trả lời của ông ấy là: "Họ thực sự cần phải sẵn sàng mọi lúc, mọi nơi."

Được biết, bất chấp lực lượng nổi dậy của Taliban và các cuộc đàm phán hòa bình, tuyên bố rút quân nói trên của ông Biden đã được hoan nghênh nhiệt liệt. Và đây là một khởi đầu cho một tương lai không có sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ và NATO tại Afghanistan.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật