Giá ngô tương lai vượt ngưỡng 7 USD/giạ do lo ngại về thời tiết ở Brazil

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
’Giá ngô kỳ hạn tăng trên 7 USD/giạ lần đầu tiên trong hơn 8 năm qua. Lý do là Brazil thiếu mưa dẫn đến lo ngại về nguồn cung bị thu hẹp’, Bloomberg đưa tin.
Giá ngô tương lai vượt ngưỡng 7 USD/giạ do lo ngại về thời tiết ở Brazil
Ảnh minh họa

“Giá ngô giao dịch tương lai tăng thêm 3,6% lên 7,04 USD/giạ trên Sàn giao dịch Chicago, mức cao nhất kể từ tháng 3/2013. Giá ngô kỳ hạn giao tháng 7 tăng vọt, và chốt cuối ngày với mức tăng 2,5% lên 6,9675 USD/giạ. Đậu nành và lúa mì cũng tăng giá”, Bloomberg cho biết.

Bài báo của Bloomberg giải thích: “Hôm 4/5, nhà kinh doanh cây trồng lớn Bunge Ltd. đưa ra dự đoán nhu cầu cây trồng trở nên mạnh mẽ khi thế giới đối mặt với đại dịch, động thái Trung Quốc tăng mua từ nguồn cung của Mỹ và ngành công nghiệp di‌esel mở rộng”.

Bài báo cho biết thêm, “Khô hạn đang cản trở vụ ngô chủ chốt thứ hai của Brazil và một số khu vực trồng trọt chính của nước này sẽ tiếp tục không có mưa trong tuần tới, theo Somar - cơ quan dự báo thời tiết của Brazil.

Điều đó có thể làm ảnh hưởng đến sản lượng hơn nữa, và các nhà phân tích bao gồm Safras và StoneX Brazil đã cắt giảm ước tính cho vụ thu hoạch tới. Tình trạng thiếu hụt sản lượng sẽ khiến nguồn cung ngũ cốc toàn cầu bị kéo dài và có nguy cơ gây ra lạm phát lương thực hơn nữa”.

Trước đó, cũng trong tuần này, Bloomberg còn có một bài báo khác viết: “Có những dấu hiệu về điều kiện tốt hơn ở các nước cung cấp lớn khác, điều này có thể giúp hạ nhiệt thị trường [ngô]. Nông dân Hoa Kỳ đang trồng ngô với tốc độ nhanh nhất trong nhiều năm, nhờ thời tiết nắng ấm. Dữ liệu mới nhất của chính phủ cho thấy việc gieo hạt sắp hoàn thành một nửa. Công ty tư vấn SovEcon ước tính những dấu hiệu ban đầu cũng cho thấy một vụ mùa lớn kỷ lục ở Ukraine".

Điều kiện tốt của Hoa Kỳ - cùng với giá cao - đã làm gia tăng suy đoán trên thị trường rằng nông dân tăng diện tích trông ngô hơn nhiều so với dự đoán của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. "Cơ quan sẽ cập nhật dự báo của mình vào cuối tháng 6", Bloomberg cho biết.

Cùng quan điểm, ngày 5/5, Reuters đưa tin “Nông dân Mỹ đang đi trước kế hoạch gieo trồng ngô và đậu tương năm 2021 bắt đầu vào tháng 5, tháng gieo trồng bận rộn nhất. Dự báo thời tiết không chính xác không tạo điều kiện thuận lợi cho việc gieo trồng liền mạch trong những tuần tới, nhưng giá hấp dẫn có thể khắc phục những điểm chưa hoàn hảo đó".

“Thị trường vẫn kỳ vọng sự gia tăng đáng kể diện tích trông ngô và/hoặc đậu tương trong cuộc khảo sát về diện tích tháng 6 sau khi các dự định trong tháng 3 không như dự đoán, mặc dù diện tích trồng ngô thường không được bổ sung vào những ngày mưa ẩm ướt.

Tuy nhiên, các so sánh trước đó có thể bị lãng quên vì giá ngô kỳ hạn mới đã có một đợt tăng giá chưa từng có trong vài tháng qua, làm phức tạp thêm các kịch bản về diện tích có thể xảy ra cho cả cuộc khảo sát tháng 6 và kết quả báo cáo cuối cùng.

Trong 40 năm qua, có 15 lần kết quả diện tích trồng ngô cuối cùng cao hơn dự định trồng báo cáo trong tháng Ba. Khối lượng mưa tháng 5 cao hơn mức trung bình chỉ ở hai trong số 15 trường hợp đó: năm 2004 và năm 2017. Diện tích đạt được năm 2017 ở mức tối thiểu, diện tích bổ sung của năm 2004 là một ngoại lệ lớn khi xem xét tới yếu tố thời tiết", Reuters viết.

(1 giạ ngô = 25,4 kg)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật