Đến lượt quốc gia láng giềng Ấn Độ bị “bão” Covid-19 hoành hành

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nepal đang đối mặt với đợt lây nhiễm Covid-19 tồi tệ nhất khi số ca nhiễm đã tăng 57 lần so với một tháng trước, 44% số trường hợp xét nghiệm cho kết quả dương tính.
Đến lượt quốc gia láng giềng Ấn Độ bị “bão” Covid-19 hoành hành
Ảnh minh họa

Nepal đang phải vất vả đối phó đợt bùng nổ số ca nhiễm Covid-19, khi dịch bệnh từ Ấn Độ đang lan rộng ở Nam Á, Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cho biết hôm 5.5.2021

“Chúng ta cần phải hành động nhanh chóng ngay bây giờ để có hy vọng ngăn chặn thảm họa tồi tệ này”, Alexander Matheou, giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương của cơ quan đại diện cho mạng lưới nhân đạo toàn cầu có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, cho biết. “Các biến thể Covid-19 đang lây lan khắp châu Á”.

Nepal ngày 5.5 ghi nhận 8.659 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ, và 58 ca t‌ử von‌g, mức cao nhất từ trước đến nay, Bộ Y tế Nepal cho biết.

5.5 cũng đánh dấu 4 ngày liên tiếp Nepal ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 không ngừng tăng cao.

Tổng số ca nhiễm Covid-19 ở quốc gia có 29 triệu dân đã lên tới 359.610, trong đó có 289.783 trường hợp khỏi bệnh. Tổng số ca t‌ử von‌g ở Nepal hiện là 3.475.

Những thống kê mới nhất đánh dấu Nepal ghi nhận số ca nhiễm tăng 57 lần so với một tháng trước. 44% số trường hợp xét nghiệm ở Nepal cho kết quả dương tính.

Những ngôi làng Nepal giáp biên giới Ấn Độ đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao nhất, trong khi các trang thiết bị y tế hết sức hạn chế. Chỉ 1% dân số Nepal hiện được tiêm vaccine ngừa Covid-19.

“Tình hình hiện tại hết sức đáng sợ”, Prakash Thapa, bác sĩ tại bệnh viện Bheri ở Nepalgunj, thành phố ở vùng đồng bằng tây nam giáp với Ấn Độ, nói, theo Guardian.

Cảnh tượng ở Ấn Độ trong những tuần gần đây đang được tái hiện ở Kathmandu. Các bệnh viện ở thủ đô Nepal gần như bị quá tải. Các nhân viên đài hóa thân tại đền Pashupatinath - đền thờ Hindu lớn nhất ở Nepal – đang phải đối phó với tình trạng gia tăng số người t‌ử von‌g.

Giống như các quốc gia khác, Nepal cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu vaccine. “Những người được tiêm vaccine đợt đầu cũng đang hết sức lo ngại, bởi họ có thể không được tiêm mũi vaccine thứ hai đúng hạn”, Samir Adhikari, quan chức Bộ Y tế Nepal, nói.

Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli, hối thúc các đối tác nước ngoài hỗ trợ vaccine và các trang thiết bị y tế, giúp Nepal tránh khỏi quy cơ tê liệt hệ thống y tế.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật