Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới ngày 22/4

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 22/4 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 144.706.735 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 3.075.823 ca t‌ử von‌g. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 122.839.524 người.
Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới ngày 22/4
bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại một bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 13/4/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trong 24 giờ qua, quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 583.379 ca t‌ử von‌g trong tổng số  32.604.757 ca nhiễm. Đứng thứ hai là Ấn Độ với 184.986 ca t‌ử von‌g trong số 16.003.820 ca bệnh. Đáng chú ý, số ca nhiễm mới tại Ấn Độ vẫn đang tăng nhanh. Trong 24 giờ qua, quốc gia Nam Á này đã ghi nhận thêm 314.835 ca nhiễm và 2.104 ca t‌ử von‌g. Cả hai con số này đều ở mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.

Mỹ đã bổ sung ít nhất 116 quốc gia vào danh sách khuyến cáo "Cấp độ 4: Không tới du lịch" do đây là những địa điểm có "nguy cơ lây nhiễm rất cao". Trong số những nước này có Anh, Canada, Pháp, Mexico, Đức, Phần Lan, Ai Cập, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ, Italy, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Tây Ban Nha.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, quyết định trên không ngụ ý đánh giá về tình hình y tế hiện tại ở một số quốc gia mà "phản ánh sự điều chỉnh trong hệ thống khuyến cáo du lịch của Bộ Ngoại giao Mỹ dựa trên những đánh giá về tình hình dịch tễ hiện nay". Bộ trên nêu rõ các khuyến cáo trên không bắt buộc phải tuân thủ, theo đó không cấm người Mỹ đến các nước trong danh sách khuyến cáo.

Tại khu vực Mỹ Latinh và vùng Caribe, Ecuador đã ban bố lệnh giới nghiêm vào ban đêm cũng như các quy định khác về đi lại trong bối cảnh số ca nhiễm gia tăng đột biến. Theo các quy định hạn chế thực hiện đối với 16/24 tỉnh, thành của Ecuador, chỉ có những người hoạt động trong lĩnh vực y tế, cung cấp thực phẩm và các lĩnh vực thiết yếu khác được phép đi lại vào dịp cuối tuần cũng như vào các buổi tối trong tuần. Các biện pháp này sẽ có hiệu lực từ ngày 23/4 và kéo dài 28 ngày. Các nhà hàng, trung tâm mua sắm, phòng tập thể dục và rạp chiếu phim vẫn được phép hoạt động trong những ngày cuối tuần, song công suất hoạt động phải giảm 30%.

Trong khi đó, Cuba tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới vượt mức 1.000 ca/ngày. Cụ thể, đảo quốc Caribe này có thêm 1.006 ca nhiễm mới và 9 ca t‌ử von‌g trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh lên 96.760 ca, trong đó có 547 ca t‌ử von‌g.

Tại Đức, Hội đồng Liên bang Đức đã chấp thuận Luật Phòng chống lây nhiễm mới vừa được Quốc hội thông qua, mở đường để Tổng thống liên bang Frank-Walter Steinmeier ký ban hành. Theo luật mới, một quận/huyện/thành phố có tỷ lệ lây nhiễm trong 7 ngày vượt quá 100 ca/100.000 dân sẽ phải áp đặt lệnh giới nghiêm từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng.

 Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại La Habana, Cuba. Ảnh: AFP/TTXVN

Quy định mới cũng sẽ yêu cầu bắt buộc hạn chế tiếp xúc ở nơi công cộng cũng như các khu vực tư nhân, theo đó những người trong cùng một nhà chỉ được phép gặp một người ngoài, không tính trẻ dưới 14 tuổi. Đối với các trường học, giáo viên và học sinh phải xét nghiệm 2 lần/tuần để có thể học ở trường, nhưng trong trường hợp chỉ số lây nhiễm trên 100/100.000 sẽ phải học xen kẽ giữa ở trường và ở nhà.

Nếu chỉ số này cao hơn 165, học sinh sẽ bắt buộc phải học trực tuyến hoặc từ xa. Các cửa hàng bán nhu yếu phẩm thiết yếu như siêu thị hay hiệu thuốc vẫn được mở cửa không phụ thuộc vào chỉ số lây nhiễm, nhưng khi chỉ số lây nhiễm ở mức từ 100-150, mọi người phải đặt lịch hẹn trước để đi mua hàng và phải trình kết quả xét nghiệm âm tính được thực hiện ngay trước đó. Luật mới cũng có những quy định cụ thể đối với những người làm ở các công sở và công ty, các hoạt động thể thao, công viên giải trí, vườn thú cũng như các sự kiện khác. Các quy định có thể có hiệu lực sớm nhất từ cuối tuần này và trước mắt được áp dụng tới ngày 30/6 tới.

Hy Lạp và Iceland thông báo kế hoạch sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng Johnson & Johnson (J&J) trong chương trình tiêm chủng quốc gia, sau khi Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) ủng hộ sử dụng loại vaccine này. Theo đó, Hy Lạp sẽ triển khai tiêm vaccine J&J từ ngày 5/5 tới. Nước này đặt mục tiêu có 2,5 triệu người được tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong tháng 5 và đến tháng 6 tăng lên 4 triệu người. Còn Iceland sẽ đưa vaccine này vào sử dụng từ tuần tới, không giới hạn độ tuổi.

Hy Lạp và Iceland đưa ra quyết định trên sau khi EMA cho biết, căn cứ kết quả đánh giá cẩn trọng nhiều trường hợp cùng bằng chứng sẵn có, cơ quan này xác định hiện tượng huyết khối xuất hiện sau khi tiêm vaccine  J&J là tác dụng phụ "rất hiếm gặp", do đó EMA quyết định không hạn chế sử dụng loại vaccine này trong thời điểm hiện nay.

Tại châu Á, Campuchia ghi nhận 446 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Chính quyền thủ đô Phnom Penh đã cho phép Công ty Virak Buntham chuyển đổi đội xe buýt đang phải ngừng hoạt động của họ thành những “chợ di động” để cung cấp lương thực, thực phẩm với giá hợp lý cho người dân tại các khu vực bị phong tỏa ở thủ đô Phnom Penh và thành phố Takhmao (tỉnh Kandal), với hy vọng có thể giảm lượng người phải đi chợ, đồng nghĩa với giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Hai tỉnh khác của Campuchia là Kampong Cham và Siem Reap đã thông báo kéo dài các biện pháp hạn chế thêm 14 ngày nhằm ngăn chặn dịch lây lan, trong đó có cấm bán và tiêu thụ đồ uống có cồn.

Tại Lào, nước láng giềng của Campuchia, số ca nhiễm cộng đồng đã giảm nhưng tính phức tạp tăng. Cụ thể, trong 24 giờ qua, Lào ghi nhận thêm 6 ca nhiễm mới. Đáng chú ý là ngoại trừ trường hợp ở Savannakhet về từ Thái Lan và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, cả 4 ca nhiễm ở thủ đô Viêng Chăn và 1 ca ở Bokeo đều là ca lây nhiễm trong cộng đồng và tất cả đều có lịch sử đi lại phức tạp, tiếp xúc nhiều người. Tỉnh Bokeo đã thông báo tạm ngừng các hoạt động ra vào đường bộ, đường thủy và hàng không giữa các tỉnh và quốc gia láng giềng đang có dịch lây lan trong cộng đồng kể từ ngày 22/4, ngoại trừ trường hợp được cấp phép…

Trong khi đó, tỉnh Xayaboury (Bắc Lào) cũng thông báo tạm ngừng hoạt động ra vào tỉnh, hoạt động qua lại cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu địa phương đối với cá nhân phổ thông và hàng hóa không quan trọng trong 14 ngày tới, ngoại trừ hoạt động vận chuyển hàng hóa thiết yếu cho đời sống người dân như xăng dầu, máy móc, vật liệu phục vụ dự án, xuất nhập khẩu hàng hóa nông sản. Tuy nhiên, tài xế phải có xác nhận đã tiêm ngừa vaccine COVID-19 đủ 2 mũi và thực hiện đầy đủ quy định phòng ngừa dịch bệnh cho nhà chức trách đề ra.

Công an lập chốt tại các xã, phường tiếp giáp của thủ đô Viêng Chăn, Lào với các tỉnh lân cận. Ảnh: Phạm Kiên/Pv TTXVN tại Lào

Trong khi đó, Thái Lan và Philippines ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm mới, lần lượt là 1.470 ca và 8.767 ca. Riêng Thái Lan còn ghi nhận số ca t‌ử von‌g trong ngày cao nhất từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này đầu năm ngoái, với 7 ca. Còn Hàn Quốc với 735 ca nhiễm mới, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp số ca mắc mới tại nước này trên mức 700 ca/ngày.

Australia sẽ triển khai việc tiêm vaccine AstraZeneca  cho những người trên 50 tuổi ngay trong tháng tới nhằm đẩy nhanh chiến dịch tiêm phòng. Trong khi đó, vaccine Pfizer/BioNTech sẽ được ưu tiên tiêm cho những người dưới 50 tuổi, nhân viên chăm sóc người cao tuổi và người khuyết tật, nhân viên tuyến đầu và kiểm dịch và những người đủ điều kiện khác.

Bên cạnh đó, nội các Australia cũng quyết định giảm 30% số chuyến bay chở khách từ Ấn Độ do lo ngại về đại dịch đang tái bùng phát ở nước này và yêu cầu hành khách đi từ các khu vực có nguy cơ cao phải xét nhiệm COVID-19 trong vòng 72 giờ trước khi bay đến Australia.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật