Mỹ cam kết giảm một nửa lượng khí thải vào năm 2030

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tối 22-4, theo giờ Việt Nam, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết cắt giảm 50-52% lượng khí thải nhà kính của Mỹ so với mức năm 2005 vào năm 2030. Đây là mục tiêu mới mà Mỹ đưa ra với hy vọng thúc đẩy các nước phát thải lớn khác đẩy mạnh hành động chống biến đổi khí hậu.
Mỹ cam kết giảm một nửa lượng khí thải vào năm 2030
Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà trắng ngày 21-4. Ảnh: Reuters.

Mục tiêu này được công bố khi bắt đầu khai mạc Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về khí hậu kéo dài hai ngày do Tổng thống Mỹ Biden chủ trì vào tối nay theo giờ Việt Nam.

Mỹ đang tìm cách giành lại vị trí lãnh đạo toàn cầu trong cuộc chiến chống lại sự nóng lên toàn cầu sau khi cựu Tổng thống Donald Trump rút khỏi các nỗ lực quốc tế nhằm cắt giảm khí thải.

Mục tiêu mới cũng đánh dấu cột mốc quan trọng trong kế hoạch rộng lớn hơn của Tổng thống Biden nhằm khử carbon hoàn toàn nền kinh tế Mỹ vào năm 2050.

Mục tiêu mới của Mỹ cao gần gấp đôi so với cam kết trước đó của cựu Tổng thống Barack Obama là cắt giảm 26-28% lượng khí thải so với mức năm 2005 vào năm 2025.

Việc cắt giảm khí thải dự kiến sẽ từ các nhà máy điện, ô tô và các lĩnh vực khác trên toàn nền kinh tế. Các mục tiêu cụ thể theo ngành sẽ được đưa ra vào cuối năm nay.

"Không quốc gia nào có thể tự mình giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu và Hội nghị thượng đỉnh này là một bước trên con đường dẫn đến một tương lai an toàn, thịnh vượng và bền vững", ông Biden cho biết trong một tweet vài phút trước khi Hội nghị thượng đỉnh bắt đầu.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật