NATO tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh vào tháng 6

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 22-4, Tổng Thư ký Jens Stoltenberg cho biết, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh vào ngày 14-6 tại Brussels (Bỉ) với kỳ vọng hàn gắn các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden.
NATO tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh vào tháng 6
Hội nghị Thượng đỉnh NATO năm 2021 diễn ra vào tháng 6. Ảnh minh họa: Anadolu Agency

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tìm cách khôi phục quan hệ chặt chẽ với 29 quốc gia thành viên NATO, sau khi mối quan hệ giữa Mỹ với liên minh này “xuống cấp” dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Trong một tuyên bố cùng ngày, Tổng Thư ký Jens Stoltenberg nhấn mạnh, Hội nghị Thượng đỉnh vào tháng 6 tới là cơ hội duy nhất để củng cố NATO như một hiện thân lâu dài của mối quan hệ giữa châu Âu và Bắc Mỹ. Hội nghị này sẽ diễn ra sau cuộc họp giữa lãnh đạo các quốc gia thuộc nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) từ ngày 11 đến 13-6 tại Anh.

Cũng theo Tổng Thư ký Jens Stoltenberg, cuộc họp thượng đỉnh quan trọng sắp tới sẽ tập trung vào những động thái gần đây của Nga, mối đe dọa khủ‌ng b‌ố và tấn công mạng, các công nghệ mới nổi và đột phá, tác động của tình trạng biến đổi khí hậu đến an ninh và sự trỗi dậy của Trung Quốc. Hội nghị cũng sẽ xem xét một báo cáo được gọi là NATO 2030, về các cải cách đối với liên minh này.

Reuters cho biết, các hội nghị thượng đỉnh của NATO diễn ra sau bầu cử Tổng thống Mỹ là bối cảnh để liên minh thể hiện sự đoàn kết, chào đón tổng thống mới của Mỹ và thể hiện sự nhất trí về các mục tiêu chính trị cũng như quân sự trong mối quan hệ lâu dài với Nga.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật