Real – Barca vẫn bám trụ Super League: Perez hận MU lật kèo, đả kích UEFA

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hầu hết các CLB lớn đã rút lại quyết định tham dự European Super League và chỉ còn lại Real Madrid và Barcelona vẫn chưa từ bỏ tham vọng tranh tài ở sân chơi kim tiền nhưng cũng đầy tai tiếng này. Mới đây, căng thẳng giữa Chủ tịch Real, Florentino Perez và Chủ tịch UEFA – Aleksander Seferin lại leo thang.
Real – Barca vẫn bám trụ Super League: Perez hận MU lật kèo, đả kích UEFA
Nhiều đội bóng lớn bỏ European Super League 

Tối 21/4, Atletico Madrid là cái tên thứ 10 rút lui khỏi European Super League. Trước đó, 9 “ông lớn” khác đã từ bỏ đấu trường này gồm Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, ars‌enal, Tottenham Hotspur, Juventus, AC Milan và Inter Milan.

Hiện tại, chỉ còn Real Madrid và đại kình địch Barcelona – 2 đội bóng lớn nhất nhì Tây Ban Nha là vẫn “cứng đầu” chưa chịu từ bỏ European Super League.

Cũng trong tối 21/4, ông Florentino Perez, Chủ tịch Real Madrid và cũng là người được bầu là Chủ tịch European Super League đã xuất hiện trong chương trình "El Larguero" (Xà ngang) của đài phát thanh Cadena SER để trả lời phỏng vấn quan điểm về việc giải đấu kể trên "chết yểu" chỉ sau 2 ngày tuyên bố thành lập.

Perez cho biết: “Tối hôm qua, chúng tôi vẫn làm việc. 1h đêm, chúng tôi mới họp xong. Chúng tôi đã làm việc trong suốt nhiều năm để tạo ra dự án này (European Super League). Có lẽ, chúng tôi chưa thể giải thích cặn kẽ cho mọi người".

"Tôi rất buồn và thất vọng. Chúng tôi đã thực hiện dự án này trong 3 năm nhằm chống lại tình trạng suy thoái kinh tế. La Liga vẫn là giải đấu không thể chạm tới, nơi chúng tôi luôn tạo ra sự khác biệt ở mỗi tuần.

Còn thể thức của Champions League đã quá lỗi thời và cũ kỹ khi chúng ta thường chỉ quan tâm các trận đấu từ vòng tứ kết trở đi. 12 đội góp mặt trong cuộc họp vừa qua đã mất khoảng 650 triệu euro và mùa này họ có thể thâm hụt gấp 2 hoặc 3 lần con số đó.

Vì thể thức hiện tại không còn hoạt động tốt, vì thế chúng tôi đã quyết định tập hợp 12 CLB lớn nhất. Chúng tôi đã tính toán cụ thể những con số và nghĩ rằng chúng tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn cho giải đấu này và cho cả những giải đấu nhỏ và cho cả UEFA".

Perez cũng đã hướng sự chỉ trích ngược lại Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA): "Tôi chưa bao giờ thấy một sự hiếu chiến lớn hơn thế từ phía UEFA và các Liên đoàn thành viên. Khi chúng tôi công bố thông tin về giải đấu này, chúng tôi đã yêu cầu được nói chuyện với đại diện UEFA. Tính hiếu chiến mà họ thể hiện là điều mà tôi chưa từng thấy. Họ đe dọa và lăng mạ như thể chúng tôi đã giết chết ai đó hoặc đã hủy diệt bóng đá thế giới vậy".

Florentino Perez vẫn "nói cứng" cho rằng Super League sẽ "hồi sinh" và đả kích ngược lại UEFA bất công

Perez đã lên tiếng chỉ trích các CLB của nhóm “Big 6” Ngoại hạng Anh “lật kèo” khi từ bỏ Super League chỉ sau 2 ngày cam kết dự giải.

"Tất cả chúng tôi đều cố gắng đàm phán. Có một người nào đó trong nhóm các CLB Anh không có hứng thú thực sự với Super League và đã lan truyền tư tưởng đó đến những người còn lại và gieo sự nghi ngờ vào họ. Khi đối mặt với “trận tuyết lở" này, họ đã nói rằng mình muốn rút khỏi dự án.

Một trong những người ở Manchester đã bắt đầu một chiến dịch rêu rao rằng chúng tôi sẽ hủy hoại bóng đá thế giới và các giải đấu. Họ nói rằng mình đang ở trong tình huống không thoải mái, nhất là với các ông chủ người Mỹ (ám chỉ nhà Glazer, chủ sở hữu MU). Có những người muốn duy trì đặc quyền của họ ngay cả khi các câu lạc bộ bị hủy hoại”, ông trùm Real Madrid chia sẻ.

Đáp trả thông điệp của Perez, ông Aleksander Seferin, Chủ tịch UEFA phát biểu trên kênh truyền hình RMC Sport hôm thứ Tư (21/4): “Không phải Florentino Perez muốn một vị Chủ tịch UEFA như tôi hay sao? Điều này càng thúc đẩy tôi tiếp tục công việc của mình. Ông ta chỉ muốn một Chủ tịch sẽ luôn tuân theo chỉ đạo của ông ta và làm những gì ông ta muốn”.

Aleksander Seferin, Chủ tịch UEFA chỉ trích dã tâm lớn của Perez khi muốn thâu tóm bóng đá châu Âu

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật