Thác Khe Vằn - Điểm du lịch hút khách ở vùng cao Quảng Ninh

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Là một trong những điểm du lịch có vẻ đẹp nguyên sơ về cảnh quan tự nhiên, thác Khe Vằn đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn du khách. Hiện nay đã có doanh nghiệp đang nghiên cứu xây dựng thác Khe Vằn trở thành khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm.
Thác Khe Vằn - Điểm du lịch hút khách ở vùng cao Quảng Ninh
Thác Khe Vằn thu hút đông du khách đến tham quan, trải nghiệm

Thác Khe Vằn, thuộc xã Húc Động, huyện Bình Liêu, cách TP Hạ Long 100km và trung tâm thị trấn Bình Liêu khoảng 12km về hướng Đông Nam. Để đến thác Khe Vằn, du khách có thể lựa chọn di chuyển bằng phương tiện ô tô hoặc xe máy đến UBND xã Húc Động và di chuyển khoảng 3km là điểm dừng chân thuộc thôn Khe Vằn. Từ điểm đỗ xe, du khách mất thêm khoảng 15 phút đi bộ để đến chân thác. Con đường nhỏ uốn lượn dẫn đến thác tựa như dải lụa trắng, những thửa ruộng bậc thang dưới nắng sớm tạo nên cảnh đẹp thiên nhiên hùng vỹ, làm say đắm lòng người.

Sau khi trải nghiệm cung đường đầy thú vị, thác Khe Vằn hiện ra trước mắt với vẻ đẹp kỳ vĩ và hoang sơ. Thác nước cao khoảng 100m, được chia thành 3 tầng rõ rệt, đáng chú ý là cứ mỗi tầng thác lại mang một vẻ đẹp khác nhau. Tầng thác đầu tiên có không gian rộng lớn, chính giữa có một tảng đá nhô lên tựa như một con voi đang trong thế phủ phục, xung quanh là hàng trăm khối đá to nhỏ tạo ra một cảnh quan hoang sơ nhưng không kém phần thơ mộng, cuốn hút. Lên đến tầng thứ hai của thác nước sẽ thấy dòng nước đổ xuống được chia làm hai, một bên to, một bên nhỏ. Nước chảy từ trên cao đổ xuống, gặp đá tạo thành nhiều tầng tung ra những bọt nước trắng xóa. Cuối cùng, khi đã chinh phục được đến tầng cao nhất của thác, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước sự hùng vĩ của thiên nhiên nơi đây. Âm thanh từ thác nước đầu nguồn đổ xuống hòa lẫn với tiếng núi rừng, khiến miền sơn cước biên giới trở nên hấp dẫn, lôi cuốn.

Xem Video: Thác Khe Vằn - ba tầng nước đẹp nhất Quảng Ninh

//

Thác Khe Vằn mang sắc thái riêng theo từng mùa. Mùa mưa đến, dòng thác mang nguồn nước dồi dào tuôn chảy xối xả. Nhưng khi mùa khô tới, thác Khe Vằn lại hiền hòa như khúc ca trữ tình nồng ấm. Mùa hè, trong cái nóng bức, du khách được đằm mình trong làn nước trong mát của dòng thác, cảm giác hòa mình vào thiên nhiên thật khoan khoái.

Đến Khe Vằn, ngoài cảnh núi rừng hùng vĩ, du khách còn được tìm hiểu, thưởng thức những làn điệu soóng cọ của bà con dân tộc nơi đây. Cứ vào mỗi dịp tháng ba (âm lịch), người Sán Chỉ sẽ tạm gác lại mọi công việc để tham gia ngày hội của dân tộc mình. Những làn điệu mang hơi thở của tình yêu quê hương, đất nước và tình cảm thiêng liêng lứa đôi sẽ là trải nghiệm thú vị khi đến du lịch thác Khe Vằn vào thời điểm này.

Thác Khe Vằn nhìn từ tầng thác thứ 2

Với ưu thế được thiên nhiên ban tặng, thác Khe Vằn đã và đang là điểm thu hút nhiều khách du lịch. Riêng năm 2020, ước tính có khoảng 50.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Để phát triển điểm du lịch này, thời gian qua huyện Bình Liêu đã đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối vào thác, hạ tầng viễn thông, điện, các biển chỉ dẫn, đồng thời tích cực kêu gọi thu hút đầu tư.

Hiện đã có nhà đầu tư xin nghiên cứu đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái thác Khe Vằn và đã được UBND tỉnh chấp thuận địa điểm nghiên cứu quy hoạch. Theo ý tưởng sẽ có hạng mục: Khu nghỉ dưỡng của người bản địa, công viên hoa bốn mùa, khu tắm... với diện tích nghiên cứu là 5ha. Được biết, nhà đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ, đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở để triển khai dự án.

Khu du lịch sinh thái thác Khe Vằn trong tương lai hứa hẹn là điểm du lịch hấp dẫn, với nhiều hoạt động du lịch dịch vụ trải nghiệm, nghỉ dưỡng, tham quan thú vị.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật