Điện Kremlin cảnh báo giao tranh tổng lực ở miền Đông Ukraine

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Điện Kremlin cho biết họ lo giao tranh quy mô lớn có thể lại nổ ra ở miền Đông Ukraine, giữa bối cảnh nhiều đoàn xe Nga được nhìn thấy đang chuyển khí tài về gần biên giới Ukraine.
Điện Kremlin cảnh báo giao tranh tổng lực ở miền Đông Ukraine
Người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS.

Theo Reuters, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 9/4 đã thể hiện quyết tâm của Moscow trong việc ngăn chặn Ukraine giành lại quyền kiểm soát miền Đông bằng vũ lực.

"Điện Kremlin lo ngại nội chiến có thể quay lại ở Ukraine. Nếu nội chiến - một hành động quân sự toàn diện - lại nổ ra gần biên giới của chúng tôi, nó sẽ đe dọa an ninh của nước Nga", ông Peskov tuyên bố.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh rằng sự leo thang căng thẳng hiện tại là "chưa từng có tiền lệ".

Tuyên bố trên của ông Peskov được đưa ra cũng nhằm đáp trả yêu cầu của Thủ tướng Đức Angela Merkel và thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki, trong đó kêu gọi Moscow giảm hiện diện quân sự tại khu vực biên giới với miền Đông Ukraine.

Hôm 8/4, Dmitry Kozak, một phụ tá của Tổng thống Nga Vladimir Putin và từng là nhà đàm phán hàng đầu với Kiev, cảnh báo việc Ukraine sử dụng vũ lực để giành lại miền Đông sẽ đánh dấu "sự khởi đầu cho kết thúc của Ukraine", và cho rằng Nga có thể sẽ hành động để bảo vệ công dân của mình trong khu vực.

Về phía Ukraine, Thượng tướng Ruslan Khomchak, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, bác bỏ tuyên bố của Moscow về việc Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công ở miền Đông. Ông cho rằng đây chỉ là một phần của “chiến dịch thông tin sai lệch” và “chiến tranh hỗn hợp” từ phía Nga.

Trong những tuần gần đây, các quan chức cấp cao của cả Ukraine và phương Tây đều bày tỏ lo ngại về việc vi phạm lệnh ngừng bắn diễn ra ngày càng thường xuyên. Họ cũng bày tỏ quan ngại về việc Nga tăng cường hiện diện quân sự dọc biên giới với Ukraine.

Hôm 9/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã điện đàm với những người đồng cấp Pháp và Đức nhằm thảo luận về vấn đề trên. Quan chức ngoại giao hàng đầu của ba nước cho rằng Nga cần chấm dứt tăng cường hiện diện quân sự.

Trong cuộc điện đàm với ông Putin hôm 8/4, Thủ tướng Đức Merkel đã kêu gọi Moscow "rút các lực lượng tăng cường nhằm hạ nhiệt tình hình".

Reuters ngày 9/4 đưa tin các đoàn tàu mang theo xe thiết giáp chở quân và tên lửa đang tiến về thành phố Rostov miền Nam nước Nga, cách biên giới Ukraine chỉ vài chục km.

Nhiều đoàn xe quân sự cũng đang rầm rộ hướng về phía thành phố Rostov. Xe tăng của quân đội Nga được miêu tả đỗ dọc tuyến đường sắt chạy song song với đường cao tốc M4, nối Rostov với vùng Donetsk và Luhansk của Ukraine, nơi lực lượng ly khai thân Nga đang chiếm giữ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật