Nghị sĩ Đức mất chức vì bê bối mua bán khẩu trang Trung Quốc

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một nghị sĩ Đức đã tuyên bố từ chức và rời chính trường sau khi bị cáo buộc thu về hàng trăm nghìn USD từ loạt thương vụ mua khẩu trang chống dịch Covid-19 với một công ty Trung Quốc.
Nghị sĩ Đức mất chức vì bê bối mua bán khẩu trang Trung Quốc
Ông Nikolas Löbel (Ảnh: DW).

RT đưa tin, nghị sĩ Nikolas Lobel từ đảng CDU trong liên minh cầm quyền của Đức sẽ từ chức và không ra tái tranh cử nhiệm kỳ kế tiếp vì ông bị vướng vào bê bối liên quan tới các thương vụ mua khẩu trang chống dịch Covid-19 từ công ty Trung Quốc.

Khi đại dịch lây lan ở Đức, công ty do ông Lobel làm chủ đã trở thành trung gian cho các thương vụ giữa một nhà sản xuất khẩu trang Trung Quốc và các công ty y tế ở các thành phố Heidelberg và Mannheim. Những hợp đồng này được cho đã mang về cho ông Lobel, 34 tuổi, khoản tiền 298.000 USD, theo Der Spiegel.

Ban đầu, ông Lobel tuyên bố các thương vụ này là "phù hợp với thị trường". Tuy nhiên, sau đó ông đã đối mặt với hàng loạt lời kêu gọi từ chức. Tới ngày 7/3, ông thông báo rằng sẽ rút khỏi chính trường vào cuối tháng 8 và rút khỏi đảng CDU và đảng chị em CSU ngay lập tức.

"Là một thành viên quốc hội Đức và có thể đại diện cho thành phố quê nhà Mannheim, tôi có một vinh dự lớn lao và nghĩa vụ đạo đức đặc biệt. Tôi chịu trách nhiệm về hành động của mình và rút ra những hậu quả chính trị cần thiết", ông Lobel cho hay.

Thông báo từ chức và rời chính trường vào tháng 8 của ông Lobel không làm vừa lòng các đối thủ của ông, những người yêu cầu ông từ chức ngay lập tức. Sau cuộc họp vào chiều 7/3, đảng CDU yêu cầu ông hoàn thành việc rút lui khỏi tất cả các vị trí và nhiệm vụ" vào cuối tháng 3.

Ông Lobel không phải là chính trị gia CDU đầu tiên bị vướng vào bê bối liên quan tới khẩu trang. Georg Nũsslein, một nhà làm luật đảng CSU từ Bavaria, từng bị cáo buộc đại diện cho một nhà cung cấp khẩu trang để vận động hành lang chính phủ nhằm kiếm 800.000 USD vào năm ngoái và sau đó ông không đóng thuế cho khoản này. Ông Nũsslein tuyên bố không làm gì sai nhưng sau đó xin rút khỏi vị trí trong nhóm nghị sĩ CDU/CSU, và thông báo sẽ không tái tranh cử vào tháng 9.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật