Top những điểm cắm trại ở Đà Nẵng ‘Cực Vui’ chỉ dân phượt mới biết

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Team mình sắp có chuyến đi du lịch Đà Nẵng trong thời gian sắp tới. Chúng mình dự định thuê xe máy để di chuyển khi đến thành phố. Cả team muốn tìm kiếm một số địa điểm cắm trại ở Đà Nẵng để trải nghiệm. Các bạn có thể giới thiệu cho cả team không?”
Top những điểm cắm trại ở Đà Nẵng ‘Cực Vui’ chỉ dân phượt mới biết
Ảnh minh họa

Xem Video: Đẹp nao lòng ghềnh đá Nam Ô rêu phủ tại Đà Nẵng


Phương Anh

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Báo. Dưới đây là bài viết về những điểm đến cắm trại ở Đà Nẵng “cực phiêu” chỉ dân hay đi mới biết.

1. Giếng trời – Điểm cắm trại ở Đà Nẵng cực chill

Giếng trời thuộc một cánh rừng nguyên sinh ở phía Tây Đà Nẵng, tọa lạc giữa vùng núi rừng của xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang. Mặc dù, con đường đến đây khá hiểm trở nhưng nơi đây là một trong những điểm đến “camping” yêu thích của giới trẻ, bởi núi rừng hoang dã, được tắm suối, câu cá và tận hưởng bầu không khí trong lành.

Để đến Giếng Trời, bạn sẽ phải vượt qua những con đồi thoai thoải dài 10km từ con dốc gần nhà giữ xe của khu du lịch Bà Nà. Đường đi sẽ hơi gồ ghề, bạn sẽ mất khoảng 3km là rất khó đi đó nhé! Sau đó, bạn phải đi qua những con dốc dựng đứng, đi trên những lớp lá rừng dày cộp, đá sỏi, đá cuội ngổn ngang nằm trên đường, lối mòn sẽ dẫn bạn đến một hồ nước xanh ngắt lúc nào cũng đầy nước nằm giữa lưng chừng núi. Vì thế, một số bạn đã lựa chọn đi bộ thay vì đi xe máy vào Giếng Trời.

Theo kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng, bạn nên đến Giếng Trời vào khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9 hằng năm. Đây là khoảng thời gian mùa hè, ít mưa, nắng nhiều, đường không quá trơn và ít nguy hiểm hơn.

Một số lưu ý khi đến Giếng Trời Đà Nẵng cắm trại:

Bạn nên đi theo nhóm đông và mang đầy đủ dụng cụ cắm trại cần thiết.

Mang theo thuốc chống vắt và côn trùng.

Bạn hãy chuẩn bị thực phẩm và nước uống thật kĩ lưỡng nhé.

Cách làm thông minh để di chuyển là chọn đi giày vải, giày thể thao để dễ dàng đi trong điều kiện đường trơn và dốc.

Hãy mặc áo dài tay và mặc quần bó sát nhưng co giãn tốt để di chuyển dễ dàng và tránh không bị vắt chui vào ống quần.

Mang theo đèn pin, áo phao, cần câu cá, dụng cụ nấu bếp. Tóm lại, bạn chỉ nên mang những vật dụng cần thiết nhất vì hành trình đi dài và rất mệt nên cần tối giản để tránh việc vác quá nhiều.

Ảnh: Sưu tầm2. Cắm trại ở Mũi Nghê

Cắm trại ở Đà Nẵng, bạn đừng bỏ qua Mũi Nghê. Địa điểm lý tưởng chỉ dành cho dân phượt. Có quá nhiều điều thú vị tại đây. Địa điểm này là nơi đón những ánh bình minh đầu tiên của thành phố Đà Nẵng. Cảnh sắc tuyệt vời có một không hai “cuốn hút” bất kì ai khi đặt chân đến. Tuy nhiên, tại Mũi Nghê cũng có những cơn sóng xoáy thường xuyên ập vào. Chính vẻ đẹp mạo hiểm nơi đầu sóng ngọn gió này đã trở thành địa điểm du lịch “cực hot” của dân phượt.

Thông thường, du khách thường di chuyển đến Mũi Nghê bằng thuyền. Tuy nhiên, các dân phượt yêu thích mạo hiểm thì hãy xuất phát từ đường biển Võ Nguyên Giáp (biển Mỹ Khê) đi theo hướng lên bán đảo Sơn Trà qua Chùa Linh ứng, rẽ phải theo hướng chỉ dẫn lên Cây Đa Ngàn Năm.

Từ Cây Đa Ngàn Năm chạy lên một đoạn nữa sẽ đến đường cụt. Bạn dừng tại đây và chuẩn bị đi bộ vào con đường mòn nhỏ dẫn vào trong rừng để đi vào Mũi Nghê Đà Nẵng. Đây là con đường khá dốc, có lẽ được tạo thành do người dân và các nhóm phượt khác đã nhiều lần đi đến nơi đây.

Từ vùng đất trống này, tiếp tục leo xuống dốc. Bạn phải hết sức cẩn thận nhé! Mất khoảng 5 phút là thấy Mũi Nghê.

Ảnh: Sưu tầm

Ảnh: Sưu tầm3. Bãi đá đen – Địa điểm cắm trại đẹp ở Đà Nẵng

Là một trong những điểm đến yêu thích của dân phượt khi chọn địa điểm cắm trại tại Đà Nẵng. Ở bãi đá Đá Đen có một bãi cỏ không quá rộng nhưng cực kì bằng phẳng. Vì vậy, đây là một điểm cộng rất lớn cho các bạn trẻ cắm trại qua đêm. Tuy nhiên do dịch vụ ở đây chưa phát triển, lại là nơi hẻo lánh nên các bạn cần cân nhắc ra về lúc trời tối nhé!

Có rất nhiều hoạt động vui chơi ở Bãi Đá Đen. Bạn có thể cắm trại, tắm biển (nước ở đây rất trong xanh nhưng lại toàn đá và không có cát nên việc tắm biển sẽ không thích lắm. Tuy nhiên, lại là điểm đến tuyệt đẹp để check in đấy nhé). Bạn nên cẩn thận với những tảng đá tiếp xúc với nước biển có nhiều con hàu bám trên đó nên các bạn cũng cẩn thận để không bị cứa vào người.

Ảnh: Sưu tầm 4. Bãi cát vàng

Nếu bạn muốn cắm trại khi đi du lịch biển Đà Nẵng, thì Bãi Cát Vàng sẽ là một địa điểm tuyệt vời. Đến với Bãi Cát Vàng, bạn có thể lựa chọn 2 con đường đi, đó là đường bộ và đường thủy. Ở đường bộ, bạn phải đi xe máy như những dân đi phượt chính hiệu, vượt qua một đoạn đường dài để đến với bãi Cát Vàng (bạn không di chuyển bằng ô tô được bởi đường đi nhỏ và khá khá đi).

Từ cảng biển Tiên Sa đi về hướng Đông Bắc về phía Yết Kiêu tầm 1 km bạn rẽ trái, sau đó đi thêm 4 km nữa bạn sẽ thấy biển chỉ dẫn đến Bãi Cát Vàng hướng về phia biển. Địa điểm này là điểm đến mới nổi nên được rất nhiều các bạn trẻ lựa chọn để trải nghiệm.

Nơi đây có bãi biển đẹp để ngắm nhìn và chắc chắn bạn sẽ cảm thấy vô cùng phấn kích khi được check in tại một địa điểm sống ảo như này. Được nghe tiếng sóng nhẹ vỗ vào bờ và được hít thở không khí trong lành của nơi đây sẽ giúp bạn cảm thấy thư giãn và dễ chịu hơn.

Bãi Cát Vàng là một điểm đến cắm trại ở Đà Nẵng bạn không nên bỏ qua, đặc biệt là những ai yêu thích biển cả và muốn được tận hưởng cảm giác được hòa mình với thiên nhiên, sóng biển.

Ảnh: Sưu tầm5. Khu cắm trại Ghềnh Bàng

Thêm một điểm đến cắm trại Đà Nẵng được nhiều bạn trẻ yêu thích. Địa điểm này có đường bờ biển chạy dài lên tới 2km và bao bọc xung quanh là các tảng đá với đủ mọi kích thước khác nhau. Bạn sẽ ấn tượng trước hình thù của các tảng đá này. Do đó, rất nhiều người muốn tới đây khám phá và ngắm nhìn.

Ghềnh Bàng tọa lạc trên bán đảo Sơn Trà, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 20km. Địa điểm này là nơi yêu thích của dân phượt Đà Nẵng bởi không cần đi quá xa mà lại có thể tận hưởng sự hoang sơ của cả vùng non nước.

Lưu ý nhỏ:

Nếu cắm trại ở đây, bạn cần chuẩn bị đầy đủ dụng cụ như đèn pin, lều trại, dao, … đồng thời mang theo thuốc chống côn trùng vì nơi này buổi tối có rất nhiều muỗi. Mang theo áo khoác vì về đêm gió biển rất lạnh. Cắm trại cần có lều để đồ nhưng thật ra ngủ ngoài trời vẫn là chính nên nhớ mang theo bạt. Theo kinh nghiệm cho thấy, nếu đến Ghềnh Bàng chơi bạn có thể sẽ thích thức xuyên đêm để chơi hơn là ngủ. Bạn nhớ mang theo đàn ghi ta, bộ bài hoặc đốt lửa chơi sẽ “siêu vui” lắm đấy.

Đối với các bạn đi cắm trại trong ngày thì hãy đi sớm để đến nơi có nhiều thời gian chơi hơn. Buổi chiều trước khi trời xẩm tối phải lên đường về nhé kẻo bị lạc.

Khám phá: Ghềnh Bàng – Điểm check-in đẹp tựa trời Tây

Ảnh: Sưu tầm6. Cắm trại ở bán đảo Sơn Trà

Nổi tiếng là điểm đến camping tại Đà Nẵng, Bán đảo Sơn Trà là điểm không thể bỏ qua trong kế hoạch vui chơi của các bạn trẻ. Bạn chỉ cần đi dọc sườn chùa Linh Ứng, bạn sẽ thấy rất nhiều bờ đá và bãi để cắm lều, rất tuyệt vời cho việc ngắm bình minh. Nếu muốn đốt lửa trại cùng đồng đội, bạn có thể đi lên sườn phía cảng, khi cần tới đỉnh sẽ có một bãi đất trống. Đây là điểm tuyệt vời cho 1 đêm sinh hoạt lửa trại của cả đội.

Có rất nhiều trải nghiệm tại đây. Bạn có thể khám phá điểm đến này bằng cả đường sống và đường biển. Nếu đi bằng đường Sông, bạn sẽ xuất phát từ các bến tàu Sông Hàn hướng về cảng Tiên Sa và đến khám phá Bãi đá đen hoặc Bãi Cát Vàng. Đối vơi đường biển, bạn có thể tham gia vào tour một ngày với ngư dân để khám phá các bãi biển đẹp ở bán đảo Sơn Trà như Bãi Bụt, bãi Con, bãi Tranh… hay các hang động như hang Dơi, hang Yến…

Ảnh: Sưu tầm7. Cảng Tiên Sa

Cảng Tiên Sa – nghe tên thôi đã thấy “quyến rũ” rồi. Nếu bạn đã dừng chân tại bán đảo Sơn Trà thì đừng nên bỏ quên cảng Tiên Sa. Bởi nơi đây là một địa điểm du lịch tuyệt vời đáng đến một lần trong đời.

Nổi tiếng là bãi tắm có vùng biển trong xanh, khu du lịch Tiên Sa là nơi cắm trại quen thuộc của nhiều bạn trẻ. Đến đây, bạn có thể thuê lều có sẵn hoặc mang theo lều; đồng thời có thể tự tức nấu nướng hoặc ăn ở các nhà hàng gần đó.

  • Phí vào cổng 10.000 đồng

Cảng Tiên Sa còn là một địa điểm bảo tồn thiên nhiên đa dạng và phong phú, được bảo vệ theo chế độ rừng cấm quốc gia, nổi tiếng là nơi có thảm thực vực đặc sắc với những loại thú rừng quý hiếm như: hươu, nai, khỉ, vượn, vooc chà ná…

Ảnh: Sưu tầm

Ảnh: Sưu tầm

Trên đây là những địa điểm cắm trại ở Đà Nẵng nổi tiếng mà Halo giới thiệu đến bạn đọc. Nếu các phượt thủ hay tín đồ du lịch nào biết được những điểm camping đẹp hơn thì hãy comment dưới bài viết để tương tác nhé!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật