Trung Quốc: Đề xuất đưa phụ nữ thành thị cưới đàn ông nông thôn bị chỉ trích

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trung Quốc là một trong những quốc gia có tỉ lệ giới tính khi sinh (SRB) ở mức mất cân bằng nhất thế giới. Theo số liệu thống kê, hiện nay, SRB tại đất nước này đang ở mức 114 nam/100 nữ. Tình trạng đó khiến Trung Quốc hiện có số lượng nam nhiều hơn nữ tới 30 triệu người.
Trung Quốc: Đề xuất đưa phụ nữ thành thị cưới đàn ông nông thôn bị chỉ trích
Hồ sơ của phụ nữ độc thân và ảnh của họ trên Chợ Hôn nhân Thượng Hải. Ảnh: SCMP

Mới đây, Wu Xiuming, Phó tổng thư ký Hiệp hội nghiên cứu phát triển chính sách tỉnh Sơn Tây, đã kêu gọi các nhà chức trách khẩn trương giải quyết vấn nạn hiện có nhiều công dân chưa kết hôn bằng cách đưa phụ nữ độc thân ở thành thị về các tỉnh nông thôn, nơi hàng triệu đàn ông độc thân đang tìm kiếm cô dâu. Ông kêu gọi "phụ nữ thành thị không nên cảm thấy sợ hãi khi đến sống ở các miền quê".

Ở Trung Quốc có một biệt ngữ gọi là sheng nu (leftover women - phụ nữ còn sót lại) dùng để chỉ những người phụ nữ chưa kết hôn và sheng nan (leftover men - đàn ông còn sót lại) để chỉ đàn ông trên 30 tuổi và chưa lập gia đình. Tuy nhiên, những sheng nu hiện nay đa phần là phụ nữ thành thị với học vấn cao và tuổi từ 27 trở lên. Đề xuất chính sách mai mối phụ nữ thành thị và đàn ông nông thôn khi vừa được đưa ra đã vấp phải làn sóng chỉ trích từ nhiều người dân và cộng đồng mạng tại nước này.

Cư dân mạng và giới trẻ nói gì về chính sách được đề xuất này?

Trả lời câu hỏi về cảm nghĩ đối với đề xuất chính sách lần này, một phụ nữ độc thân tên Sharon Sun, 38 tuổi, làm việc trong ngành bất động sản tại Thượng Hải, cho biết: "Tôi không thể hẹn hò với một người đàn ông nông thôn và chuyện đó cũng không bao giờ xảy ra cho dù không có những người đàn ông khác trên thế giới này".

Nhiều ý kiến xuất phát từ cộng đồng mạng đã chỉ trích đề xuất của ông Wu. Đa phần họ cho rằng đề xuất này không phù hợp với thực tế. Một số ý kiến đã chỉ ra: "Về cơ bản, hai nhóm người phụ nữ thành thị và đàn ông nông thôn có sự chênh lệch quá lớn. Họ như sống ở hai thế giới song song, đến việc giao tiếp cũng khó khăn chứ không riêng gì những vấn đề xã hội khác".

Một cư dân mạng khác đã viết trên Weibo, nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc tương tự Twitter: "Ngay cả phụ nữ nông thôn cũng không muốn kết hôn với đàn ông nông thôn chứ đừng nói đến phụ nữ thành thị. Phụ nữ thành thị là những kẻ ngốc sao?". Ngoài ra, một người dùng khác đã chia sẻ: "Đây là tâm lý giao phối của động vật. Trong mắt chuyên gia này, hai nhóm người kia chỉ là những động vật".

Số liệu từ cổng thông tin thống kê dữ liệu Statistasta, tỉ lệ giới tính khi sinh của Trung Quốc hiện ở mức 114 nam/100 nữ dẫn đến dân số nam nhiều hơn nữ 30 triệu người. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỉ lệ giới tính khi sinh trung bình trên thế giới hiện ở mức 105 nam/100 nữ.

Một cặp đôi đi dạo qua chợ Hôn nhân Thượng Hải. Ảnh: SCMP

Những bất cập trong chính sách đưa phụ nữ thành thị về nông thôn

Tình trạng mất cân bằng giới tính ở Trung Quốc là do chế độ một con mới vừa được bác bỏ gần đây và xu hướng chuộng con trai của xã hội. Vấn nạn này diễn ra gay gắt nhất ở các vùng công nghiệp, nơi phụ nữ thường rời quê hương đi nơi khác tìm việc và lập gia đình.

Hơn nữa, chuyện lập gia đình của nam giới ở nông thôn càng khó hơn khi họ không thể đảm bảo tài chính. Theo một báo cáo của Tân Hoa xã (Trung Quốc), đàn ông ở vùng nông thôn của các tỉnh Sơn Tây, Hà Nam và Hồ Nam phải đưa ra số tiền lên đến 1 triệu Nhân dân tệ (khoảng 3 tỉ VND) để lấy vợ. Hơn nữa, với số lượng nam giới nhiều hơn so với nữ giới, sự cạnh tranh để lấy được một cô tại những vùng nông thôn ngày càng khốc liệt.

Ông Lu Dewen, một nhà nghiên cứu từ Trung tâm nghiên cứu Quản lý Nông thôn tại Đại học Vũ Hán (Trung Quốc), cho biết, dù không tính đến các bất cập khác, vẫn rất khó để giải quyết vấn đề dân số hiện nay. Theo ông Lu, mặc dù khó khăn tài chính là vấn đề của những người đàn ông nông thôn muốn lấy vợ, tuy nhiên, phụ nữ thành thị đang có xu hướng sống độc thân. Họ là những người có học thức cao và có địa vị xã hội, vì vậy họ chọn tận hưởng vị thế độc lập của mình và không muốn bước vào guồng quay "lấy chồng sinh con".

Ngoài ra, trong một bài xã luận đăng trên Red Star News (Trung Quốc), có thể tìm ra giải pháp để tập trung đào tạo ngành nghề cho những sheng nan và đưa họ đến làm việc tại các khu vực có mật độ phụ nữ cao, thay vì "di cư" phụ nữ thành thị về những vùng nông thôn.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật