Hội hoa xuân Vũng Tàu bắt đầu từ 27 tháng Chạp

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hội hoa xuân TP. Vũng Tàu chào mừng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 có chủ đề “Vũng Tàu - Mùa Xuân gọi” được thiết kế mang phong cách hiện đại với các tiểu cảnh hài hòa, sinh động, trang trí nhiều loại hoa đẹp, quý, hiếm... Theo đó, tổng thể Hội hoa xuân gồm 4 khu vực chính: hoa viên Trưng Vương, hoa viên Quang Trung, công viên Bãi Trước và một phần khuôn viên Nhà truyền thống cách mạng TP. Vũng Tàu.
Hội hoa xuân Vũng Tàu bắt đầu từ 27 tháng Chạp
Ảnh minh họa

Điểm nhấn chính của Hội hoa xuân năm nay là khu vực đại cảnh nằm ở trung tâm hoa viên Quang Trung. Với chiều cao lên đến 8,5m, mô hình đại cảnh là hình ảnh hai em bé mục đồng cưỡi trâu, thể hiện tinh thần phấn đấu quyết liệt trong năm mới. Ngoài ra, hình ảnh con trâu - linh vật năm Tân Sửu 2021 được sử dụng xuyên suốt trong các thiết kế của Hội hoa xuân TP. Vũng Tàu năm nay.

Các khu đèn lồng, check-in, khu thảm hoa, khu thiếu nhi cũng được thiết kế đẹp mắt, tinh tế với nhiều mô hình, tiểu cảnh từ sự kết hợp đa dạng của hàng chục ngàn giỏ hoa sặc sỡ như: Hướng dương, cẩm tú cầu, sao nháy, thạch thảo tím, mười giờ, sam nhiều màu, xác pháo... Hoa viên Trưng Vương là khu kết nối, lấy ý tưởng từ khối rubic gần gũi với trẻ em kết hợp các khối nhà cao tầng; sân sơn màu 3D tạo hiệu ứng chiều sâu; mô hình bông lúa được làm bằng nơm tre trang trí đèn điểm bên trong tạo hiệu ứng vào ban đêm…

Hội hoa xuân TP. Vũng Tàu được khai mạc vào ngày 8/2 (27 tháng Chạp) tại khu công viên Quang Trung - Bacu - Hạ Long hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn, mang lại không khí mùa xuân tươi vui, đầy sức sống cho thành phố biển xinh đẹp, đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn, vui chơi, giải trí của người dân trong dịp đầu năm mới.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật