Mỹ triển khai nhóm tàu sân bay tới Biển Đông

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lần đầu tiên từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ ngày 23/1 đã tiến vào Biển Đông nhằm “thúc đẩy quyền tự do trên biển“.
Mỹ triển khai nhóm tàu sân bay tới Biển Đông
Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ. Ảnh: U.S. Navy

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (PACOM) của Mỹ ngày 24/1 phát thông cáo trên website chính thức cho biết, nhóm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã được triển khai tới Biển Đông để "đảm bảo quyền tự do trên biển, xây dựng quan hệ đối tác, thúc đẩy an ninh hàng hải" và tiến hành một loạt các hoạt động khác.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt xuất hiện ở Biển Đông lần này còn có sự góp mặt của tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga USS Bunker Hill (CG 52), tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke USS Russell (DDG 59) và USS John Finn (DDG 113).

Đây là lần đầu tiên nhóm tàu sân bay của Mỹ tới Biển Đông từ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật