Tàu sân bay của Mỹ đi vào Biển Đông dưới thời tân Tổng thống Biden

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ xác nhận Nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt đã đi vào Biển Đông ngày 23/1 nhằm tiến hành các hoạt động thông thường.
Tàu sân bay của Mỹ đi vào Biển Đông dưới thời tân Tổng thống Biden
Nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt của Mỹ đã đi vào Biển Đông ngày 23/1. (Nguồn: US Navy)

Theo Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt đang được triển khai tới Hạm đội 7 đóng tại căn cứ Yokosuka (Nhật Bản) để tiến hành hoạt động đảm bảo tự do trên biển, xây dựng quan hệ đối tác thúc đẩy an ninh hàng hải và tiến hành nhiều hoạt động.

Chuẩn đô đốc Doug Verissimo, Chỉ huy Nhóm tác chiến tàu sân bay số 9, cho biết: "Với 2/3 hoạt động thương mại của thế giới đi qua khu vực rất quan trọng này (Biển Đông), việc chúng tôi duy trì sự hiện diện và tiếp tục thúc đẩy trật tự dựa trên quy tắc để các bên có thể phát triển thịnh vượng là rất quan trọng".

Về phần mình, Đại úy Eric Anduze, sĩ quan chỉ huy của USS Theodore Roosevelt, nhấn mạnh: "Tất cả chúng ta đều được hưởng lợi từ một vùng biển tự do và rộng mở. Các hoạt động của chúng tôi thể hiện cam kết của Mỹ trong việc duy trì an ninh và ổn định của khu vực".

Nhóm tác chiến bao gồm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, phi đoàn Carrier Air Wing 11, tàu tuần dương USS Bunker Hill, đội tàu khu trục 23 cùng các tàu khu trục USS Russell và USS John Finn. Nhóm tàu này sẽ thực hiện các hoạt động an ninh hàng hải, bao gồm hoạt động của các máy bay và trực thăng, các cuộc tập trận tấn công trên biển và huấn luyện phối hợp tác chiến giữa các lực lượng trên không, trên thủy và trên bộ.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật