Trung Quốc ra mắt tổ hợp MLRS lạ trên khung xe Humvee

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một cuộc tập trận gần đây do Quân đội Trung Quốc tiến hành ở Đông Bắc đã ghi lại cảnh một phương tiện rà phá bom mìn mới lắp trên khung xe bọc thép.
Trung Quốc ra mắt tổ hợp MLRS lạ trên khung xe Humvee
Tổ hợp pháo phản lực thế hệ mới của Trung Quốc có thể dùng để gỡ và rải mìn. Ảnh: Topwar.

Sản phẩm mới của Trung Quốc dựa trên bản sao được cấp phép của mẫu xe bọc thép Humvee của Mỹ, được sản xuất tại Trung Quốc với nhãn hiệu Dongfeng EQ2050. Nó có 16 thanh dẫn hướng cho loại đạn phản lực cỡ 130 mm. Theo ấn bản 21AAR, đạn pháo được thiết kế để gỡ mìn và loại bỏ chướng ngại vật trên đường đi của quân đội.

Rõ ràng cỗ máy mới được tạo ra trong khuôn khổ của khái niệm có trong sản phẩm Type 762A (GSL-131). Hệ thống MLRS bánh xích thế hệ cũ được trang bị 24 thanh dẫn đường với đạn 253 mm để mở đường đi qua một bãi mìn. Mẫu xe hơi mới về cơ bản là phiên bản nhẹ hơn của GSL-131 và rất có thể dành cho các đơn vị cơ động cao của Quân đội Trung Quốc.

vũ khí trên tỏ ra rất cần thiết, khi Ấn Độ thường xuyên xung đột với Trung Quốc về các vùng lãnh thổ tranh chấp, dựa vào việc cho xe tăng của mình khả năng tự khai thác. Bộ Quốc phòng nước này đã đặt mua 1,5 nghìn lưới kéo cho T-90S/SK MBT từ công ty Pearson Engineering của Anh.

Đồng thời, việc sản xuất thiết bị trên sẽ được thực hiện tại các cơ sở địa phương. Như đã nói, lưới kéo của Anh sẽ đảm bảo sự di chuyển an toàn của xe tăng mà vẫn duy trì tính cơ động cao, phương pháp trên cơ bản là khác biệt so với việc phóng đạn phản lực gỡ mìn mà Trung Quốc thực hiện.

Động thái trên có thể báo trước một cuộc đụng độ tại khu vực biên giới giữa quân đội hai nước trong tương lai không xa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật