Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phải khẳng định rằng, trong suốt hơn 1 thập kỷ triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) Quảng Ninh đã gặt hái được nhiều trái ngọt. NTM thực sự đã trở thành luồng gió thổi bừng lên sức sống mới cho khắp các vùng nông thôn trong tỉnh.
Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới
LLVT TX Đông Triều phối hợp giúp dân xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng.

Xem Video: Kon Tum: Xây dựng nông thôn mới cần thiết thực, hiệu quả

Có được kết quả đáng ghi nhận này là nhờ sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương; trong đó không thể không nhắc đến sự chung tay của lực lượng vũ trang Quảng Ninh.

Những ngày cuối năm vừa qua, chúng tôi về xã Tân Việt, TX Đông Triều công tác đúng dịp LLVT địa phương phối hợp với Lữ đoàn 405 cùng nhân dân triển khai các công trình xây dựng NTM. Trong tiết trời lạnh cắt da cắt thịt của đợt rét đậm, rét hại nhất mùa đông này, các chiến sĩ vẫn miệt mài đào từng thước đất, xúc từng xô vữa, đắp từng viên gạch để xây tuyến mương nội đồng cho bà con nơi đây.

“Nhờ có sự giúp đỡ kịp thời của LLVT thị xã, thời gian qua, nhiều công trình thiết thực trên địa bàn xã đã được triển khai, thực hiện nhanh chóng. Sự chung tay, góp sức của lực lượng quân đội đã góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng NTM nâng cao của địa phương, đồng thời, làm thắt chặt hơn tình đoàn kết, gắn bó của quân và dân ta” - ông Lê Hải Câu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Việt chia sẻ.

Thượng tá Lê Trọng Hòa, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TX Đông Triều cho biết: Không chỉ làm đường giao thông liên thôn, hệ thống kênh mương nội đồng cho xã Tân Việt, năm 2020, LLVT thị xã đã triển khai nhiều phần việc có ý nghĩa trong hoạt động chung tay xây dựng NTM. Ban CHQS thị xã phối hợp với các đơn vị LLVT địa phương giúp đỡ xã Tràng Lương xây dựng xã "NTM nâng cao"; phối hợp với Ban CHQS huyện Vân Đồn hỗ trợ kinh phí xây dựng 1 công trình điện thắp sáng đường quê cho thôn 10/10, xã Vạn Yên... Cùng với đó, xây dựng 2 nhà đồng đội, đỡ đầu 4 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hưởng ứng phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng NTM", thời quan qua, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ gắn với chương trình, mục tiêu xây dựng NTM của tỉnh. Bộ CHQS tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động về chung tay xây dựng NTM.

Đồng thời, phối hợp huy động nguồn lực giúp đỡ các huyện khó khăn thực hiện nhiều công trình, phần việc trên nhiều lĩnh vực: Xây dựng cơ sở hạ tầng, xây nhà ở cho hộ nghèo, xây phòng học; hỗ trợ trang thiết bị giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh toàn diện...

Cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn 405 chung sức giúp nhân dân TX Đông Triều xây dựng nông thôn mới.

Năm 2020, LLVT tỉnh phối hợp huy động tham gia xây dựng NTM với hơn 2.000 ngày công, gần 5 tỷ đồng. Từ nguồn nhân lực, vật lực này, đã giúp các địa phương làm mới trên 1.000m đường bê tông liên thôn; tu sửa hơn 3km lòng, lề đường; xây dựng 2 công trình thắp sáng đường quê; xây dựng 21 nhà đồng đội, nhà tình nghĩa...

Điểm sáng năm 2020, Bộ CHQS tỉnh vận động cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh quyên góp ủng hộ xây dựng 2 phòng học trên 80m2; 2 nhà vệ sinh 45m2, một số công trình phụ trợ khác với tổng kinh phí gần 2,1 tỷ đồng cho điểm trường tiểu học thôn Khe Hố, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ. Thực hiện chương trình “Tết thắm tình quân dân” tổ chức gói bánh chưng, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và tổ chức giao lưu văn nghệ nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 số tiền trị giá 437 triệu đồng. Đồng thời, tham gia giúp nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy rừng đạt hiệu quả...

Bằng những cách làm hiệu quả, thiết thực, phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM” của LLVT tỉnh đã góp phần thực hiện chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương, thực hiện thắng lợi mục tiêu chương trình “Xây dựng NTM” của tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật