Bóc gỡ đường dây đưa người vượt biên trái phép ở phía Nam

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cơ quan huyện Châu Thành (Tây Ninh) vừa phá thành công đường đưa người trái phép sang Campuchia với tiền công 11.500.000 đồng/người.
Bóc gỡ đường dây đưa người vượt biên trái phép ở phía Nam
Các đối tượng tại cơ quan Công an

Xem Video: Tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, 6 bị cáo lãnh 25 năm tù

Chiều 22/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ Hình Sự Võ Văn Phú (SN 1987), Nguyễn Văn Hóa (SN 1993), Lê Công Hậu (SN 1996), Trương Trọng Hiếu (SN 1990, cùng ngụ huyện Châu Thành) và Nguyễn Xuân Tú (SN 1980, ngụ huyện Gò Dầu) để điều tra làm rõ về hành vi đưa người qua biên giới trái phép.

Theo đó, ngày 19/1, Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tuần tra trên tuyến đường biên giới thuộc ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành. Khi đó, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ Tân Mỹ Sinh (SN 1994), Tấn Mí Chiêu (SN 1997, cùng ngụ Lai Châu) và Lê Thị Lan (SN 1989, ngụ Thừa Thiên Huế). 

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận, do muốn sang Campuchia làm việc kiếm tiền. Do vậy, cả ba phải thuê đường dây đưa người trái phép sang Campuchia với tiền công 11.500.000 đồng/người.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Châu Thành bắt khẩn cấp nhóm Phú. Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm Phú đã tổ chức nhiều lần cho các đối tượng khác vượt biên trái phép. 

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nhóm Phú phân công nhiệm vụ chặt chẽ từng người từ khâu đón người ở TP Hồ Chí Minh, chở hành lí, cảnh giới...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật