Sương mù ở Hà Nội khiến máy bay phải hạ cánh tại Hải Phòng, Đà Nẵng

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều 21/1, sương mù bao toàn phủ bộ khu vực sân đỗ và phía trước Cảng hàng không Nội Bài (Hà Nội), gây khó cho việc vận chuyển hành khách.
Sương mù ở Hà Nội khiến máy bay phải hạ cánh tại Hải Phòng, Đà Nẵng
Chiều 21/1, sương mù bao phủ trên đường Võ Nguyên Giáp.

Xem Video: Miền Bắc chìm trong sương mù dày đặc

Sáng cùng ngày, toàn bộ khu vực nhà ga hành khách T1 Sân bay quốc tế Nội Bài cũng trong cảnh mờ mịt sương.

Bãi đỗ xe bên hông nhà ga T2 nhìn từ khoảng cách 200 m.

Nhìn từ ga nội địa, nhà ga quốc tế chỉ thấp thoáng mái vòm trong màu trắng đục. Sát Tết Nguyên đán, hành khách đi lại nhiều hơn khiến bãi đỗ ôtô chật kín chỗ, ùn tắc nhẹ trên cầu vượt trước nhà ga T1.

Do chưa mở đường bay thương mại quốc tế, ga T2 vẫn trong cảnh vắng vẻ.

Chất lượng không khí ngày 21/1 ở mức xấu do bụi bẩn không thể khuếch tán lên cao kèm theo hiện tượng sương mù là nguyên nhân khiến khu vực Cảng hàng không Nội Bài xảy ra tình trạng mờ đục cả ngày.

Tại sân đỗ, tầm nhìn rất hạn chế.

Theo thông báo của Vietnam Airlines và Pacific Airlines, nhiều chuyến bay nội địa của hai hãng cũng bị ảnh hưởng dây chuyền như phải bay chờ, thay đổi thời gian cất cánh do thời tiết xấu tại sân bay Nội Bài.

Trong đó, Vietnam Airlines chuyển hướng 6 chuyến từ TP.HCM, Pleiku và Vinh tới Hà Nội phải hạ cánh tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng) và Đà Nẵng. Riêng chuyến cất cánh từ Buôn Ma Thuột đáp xuống Thọ Xuân (Thanh Hoá) thay vì tới Nội Bài.

Nhìn từ các khu vực xung quanh nhà ga, không thể thấy máy bay cất cánh. Dự báo, hiện tượng sương mù sẽ kéo dài thêm nhiều ngày, trước khi có đợt không khí lạnh mới tràn về.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật