Xác cá voi khổng lồ dạt vào cảng biển

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Con cá voi chết dạt vào bờ biển Italy vào cuối tuần trước là một trong những mẫu vật lớn nhất từng được tìm thấy ở Địa Trung Hải.
Xác cá voi khổng lồ dạt vào cảng biển
Xác cá voi dạt vào bờ biển Sorrento ở phía nam Italy hôm 17/1. Ảnh: Guardia Costiera.

Theo thông báo trên Twitter vào hôm qua, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Italy (Guardia Costiera) cho biết đã tiến hành trục vớt xác cá voi và vận chuyển nó bằng đường biển từ cảng Marina Piccola ở đô thị Sorrento đến xưởng đóng tàu Megaride ở thành phố Naples, nơi mẫu vật được khám nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân cái chết trước khi mang đi xử lý.

Các nhà chức trách không báo cáo cụ thể kích thước của con vật nhưng nhấn mạnh đây là một trong những mẫu vật cá voi lớn nhất từng được tìm thấy ở Địa Trung Hải. Nó thuộc loài cá voi vây (Balaenoptera physalus) - động vật lớn thứ hai còn tồn tại trên Trái Đất sau cá voi xanh khi có thể phát triển đến chiều dài 25 m và nặng 40 - 70 tấn.

Xác cá voi được trục vớt và vận chuyển tới một xưởng đóng tàu cũ ở Naples. Ảnh: Guardia Costiera.

Cá voi vây hiện được phân loại "sắp nguy cấp" trong Sách Đỏ IUCN. Chúng phân bố ở tất cả các đại dương trên thế giới, từ vùng cực đến biển nhiệt đới, nhưng số lượng đã giảm mạnh do đánh bắt quá mức. Ủy ban Cá voi Quốc tế (IWC) ước tính quần thể loài ngày nay chỉ dao động từ 100.000 đến 119.000 con trên toàn cầu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật