Man Utd lập nên kỷ lục, HLV Solskjaer không giấu niềm hạnh phúc

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi đánh bại Fulham, Man Utd đã lập nên kỷ lục lội ngược dòng ở Premier League. Điều đó khiến cho HLV Solskjaer vô cùng hạnh phúc.
Man Utd lập nên kỷ lục, HLV Solskjaer không giấu niềm hạnh phúc
HLV Solskjaer vô cùng hạnh phúc sau khi chứng kiến Man Utd chiến thắng

Đêm qua, Man Utd đã có chuyến làm khách khó khăn tới sân của Fulham. Họ đã bị đội chủ nhà vượt lên dẫn trước sau pha lập công của Ademola Lookman. Sau đó, Man Utd đã có 2 bàn thắng do công của Cavani và Pogba để giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Với chiến thắng trước Fulham, Man Utd đã đòi lại ngôi đầu bảng từ tay của Leicester. Lúc này, Quỷ đỏ đang có nhiều hơn đội xếp thứ 2 là Man City 2 điểm nhưng lại đá nhiều hơn đối thủ 1 trận.

Không chỉ giành ngôi đầu bảng, Man Utd còn lập nên kỷ lục. Theo thống kê của Opta, Man Utd đã trở thành CLB lội ngược dòng giỏi nhất lịch sử Premier League. Họ đã giành chiến thắng trong 94 trận đấu sau khi bị đối thủ dẫn trước.

Tính riêng mùa này, Man Utd đã có 7 lần ngược dòng thành công trước các đối thủ Newcastle, Brighton, Everton, Southampton, West Ham, Sheffield United. Trong lịch sử chỉ có Newcastle ở mùa 2001/02 (10 lần) và Man Utd ở mùa 2012/13 (9 lần) là có nhiều màn lội ngược dòng hơn đoàn quân HLV Solskjaer ở mùa này. Tuy nhiên, nên nhớ rằng mùa giải mới đi qua nửa chặng đường.

Bên cạnh đó, Man Utd của Solskjaer cũng cân bằng kỷ lục bất bại trên sân khách của Man Utd năm 1999 với 17 trận bất bại liên tiếp. Quỷ đỏ có thể phá vỡ kỷ lục này nếu như giành ít nhất 1 điểm trong chuyến làm khách trên sân của ars‌enal vào ngày 31/1.

Phát biểu sau trận đấu với Fulham, HLV Solskjaer cho biết: "Chúng tôi đã có sự khởi đầu chậm chạp nhưng sau đó, toàn đội đã chơi tốt sau khi bị thủng lưới. Trong hiệp 2, chúng tôi đã thi đấu tốt hơn và đã có phản ứng tốt. Pogba đã có bàn thắng tuyệt đẹp. Dù vậy, việc chỉ thắng cách biệt 1 bàn và chịu sức ép của Fulham khiến tôi thực sự đau tim".

Man Utd là CLB ngược dòng giỏi nhất lịch sử Premier League

Ông cũng dành lời khen ngợi đặc biệt cho người hùng Pogba: "Chúng tôi biết Pogba có thể làm được mọi thứ. Cậu ấy có thể đá rộng, chơi ở trung tâm, tạo ra cơ hội cũng như dứt điểm. Pogba cũng thể hiện quyết tâm lớn khi chịu khó lui về phòng ngự. Cậu ấy đang có thể trạng và tinh thần rất tốt".

Khi được hỏi về cuộc đua vô địch Premier League, chiến lược gia người Na Uy cho biết: "Chúng tôi không nghĩ tới ngôi đầu bảng. Chiến thắng chỉ đơn giản là nhiệm vụ mà toàn đội cần hoàn thành trong mỗi trận đấu. Bây giờ mới là giai đoạn lượt đi và mùa giải vẫn còn rất dài. Mùa bóng năm nay rất khó dự đoán đội vô địch".

Sau trận đấu này vài ngày, Man Utd sẽ có cuộc đọ sức với Liverpool ở FA Cup vào lúc 00h00 ngày 25/1. Sau đó, họ sẽ trở về sân nhà để đón tiếp Sheffield United tại Premier League 3 ngày sau đó.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật