Ông Trump ra đi, Iran bình luận về “ân sủng của Chúa”

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong ngày ông Joe Biden lên nhậm chức, Iran đã bày tỏ thái độ vui mừng trước sự ra đi của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ông Trump ra đi, Iran bình luận về “ân sủng của Chúa”
Ông Joe Biden từng nhiều lần tuyên bố sẽ đưa Mỹ quay trở lại với thỏa thuận hạt nhân Iran

Khi lễ nhậm chức của ông Joe Biden đang diễn ra hôm 20/01, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết, Tổng thống mãn nhiệm của Mỹ Donald Trump đã "chết" với tư cách là một chính trị gia. Tổng thống Iran gọi sự ra đi của Trump là “ân sủng của Chúa”.

"Trump đã chết, cuộc đời chính trị của ông ấy kết thúc" - Ông Rouhani nói tại một cuộc họp chính phủ, đồng thời gọi ông Trump là "bạo chúa" và sự ra đi của ông là "ân sủng của Chúa".

Ông Donald Trump đã thua ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm 2020. Lễ nhậm chức của ông Biden đã diễn ra vào ngày 20/01/2021 vừa qua.

Lễ nhậm chức của ông Biden đã diễn ra vào ngày 20/1. Vì cuộc bạo loạn xảy ra ở Điện Capitol ngày 06/01 do những người ủng hộ cuộc bầu cử tổng thống thất bại Donald Trump, sự kiện đã diễn ra trong bối cảnh thực thi những biện pháp an ninh ở mức độ “chưa từng có”.

Tổng thống Iran gọi sự kết thúc nhiệm kỳ của Trump là "cái kết của chính phủ xấu số", để lại di sản của nó là sự phân cực xã hội thành hai phe và Washington đã biến thành một căn cứ quân sự vào ngày Joe Biden nhậm chức.

"Sự cô lập chính trị của Hoa Kỳ là di sản của Trump, Hoa Kỳ thấy mình đơn độc trong chính sách của mình - họ đã hành động chống lại Palestine, bị đơn độc, bị hầu như toàn bộ thế giới phản đối. Họ cũng đơn độc khi phản đối thỏa thuận hạt nhân Iran" - ông Rouhani nói thêm trên truyền hình Iran.

Ông cũng gọi Trump là "kẻ khủ‌ng b‌ố ngu ngốc", đồng thời giải thích, chưa bao giờ xảy ra việc Tổng thống Mỹ công khai thừa nhận đã giết một chỉ huy quân sự lớn của một quốc gia (ám chỉ vụ ám sát tướng Qasem Soleimani), người từng là khách của một quốc gia khác.

Được biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút khỏi Thỏa thuận Hạt nhân Iran (Iran Nuclear Deal - IND, hay còn gọi là Kế hoạch Hành động chung Toàn diện - JCPOA) vào tháng 5 năm 2018, bấp chấp sự phản đối của Nga, Trung Quốc, Iran và các đồng minh cùng tham gia thỏa thuận như Đức, Anh, Pháp. Sau đó, Mỹ đã khôi phục và áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Iran.

Ngày 03/01/2019, Mỹ đã tiến hành vụ ám sát tướng Qasem Soleimani – Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm al-Quds của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ở sân bay quốc tế Baghdad, trong chuyến thăm của ông tới thủ đô của Iraq.

Do đó, thật dễ hiểu khi Iran lại tỏ ra vui mừng như vậy khi ông Donald Trump thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2020.

Ngược lại, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden - người từng là Phó Tổng thống Mỹ dưới thời ông Barak Obama - được coi là có quan điểm “ôn hòa” hơn và đã tưng nhiều lần tuyên bố sẽ đưa Mỹ quay trở lại với thỏa thuận hạt nhân Iran.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật