Lào Cai tiễn, đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2021 trở về địa phương

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng 20/1, Trung đoàn 254, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức lễ tiễn quân nhân xuất ngũ năm 2021.
Lào Cai tiễn, đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2021 trở về địa phương
Lễ tiễn quân nhân tại Trung đoàn 254.

Đợt ra quân này, đơn vị có 32 đồng chí được đứng trong hàng ngũ của Đảng; 67 đồng chí được khen thưởng; 53 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến, 65 đồng chí được phong quân hàm hạ sĩ quan.

Trao quà cho các quân nhân hoàn thành nhiệm vụ.

Các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự (NVQS) hứa sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống của đơn vị, chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp Luật của Nhà nước, quy định của địa phương; thực hiện nghiêm việc đăng ký ngạch quân nhân dự bị, tích cực tham gia lao động sản xuất, làm giàu cho gia đình và xã hội, đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Cũng trong ngày 20/1, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự 9 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đã tổ chức lễ đón nhận và gặp 651 quân nhân các đơn vị thuộc Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương trong năm 2021.

*Si Ma Cai đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự  năm 2021

Sáng 20/1, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Si Ma Cai tổ chức lễ đón nhận 46 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ trở về địa phương năm 2021. 

Lễ đón quân nhân.

Sau 2 năm tham gia rèn luyện trong môi trường quân đội, 46 thanh niên của huyện Si Ma Cai đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, thuộc Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 Quân khu 2; Trung đoàn 254 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai. Trong thời gian tại ngũ, phát huy truyền thống quê hương, các quân nhân đã ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp Luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội.

Trao quà Tết cho các quân nhân.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo huyện Si Ma Cai đã trao quà tết cho các quân nhân hoàn thành NVQS xuất ngũ trở về xây dựng quê hương năm 2021, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương, động viên quân nhân xuất ngũ trở về gia đình đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh. 

*Bát Xát đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự  trở về địa phương

Sáng 20/1, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bát Xát tổ chức lễ đón quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2021.

Quang cảnh lễ đón quân nhân.

Năm nay, huyện Bát Xát đón nhận 78 quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn 254, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Lữ đoàn 543, Lữ đoàn 168 và Lữ đoàn 297 Quân khu 2. Trong thời gian tại ngũ, các quân nhân đã phát huy truyền thống của quê hương, tích cực tham gia huấn luyện, học tập, công tác, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng đơn vị nơi đóng quân vững mạnh toàn diện.

Quân nhân đăng ký ngạch dự bị động viên.

Nhân dịp này, các quân nhân xuất ngũ cũng bày tỏ sự biết ơn sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện đã luôn dõi theo từng bước trưởng thành của các chiến sĩ trong thời gian tại ngũ và hứa khi trở về địa phương sẽ tiếp tục ra sức học tập, lao động sản xuất, trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội.

Dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bát Xát cũng đã phối hợp cùng với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ để giúp các quân nhân có việc làm ổn định. Đồng thời, hoàn tất các thủ tục và thực hiện quy trình tiếp nhận hồ sơ, xử lý thông tin cần thiết để các quân nhân được đăng ký tham gia vào lực lượng dự bị động viên của huyện đúng theo quy định.

*Văn Bàn đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự  trở về địa phương

Cũng trong sáng 20/1, Ban Chỉ huy Quân sự  huyện Văn Bàn tổ chức tiếp nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ trở về địa phương.

Năm 2021, huyện Văn Bàn đón nhận 95 quân nhân xuất ngũ, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại 5 đơn vị: Sư đoàn 316 Quân khu 2; Trung đoàn 254, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Lữ đoàn 406; Lữ đoàn 543; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Trong thời gian trong quân ngũ, phát huy truyền thống quê hương Văn Bàn anh hùng, các quân nhân đã thi đua ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành nghĩa vị quân sự. Chấp hành tốt kỷ luật quân đội, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp Luật của nhà nước.

Trao quà Tết cho các quân nhân.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Bàn đã chúc mừng và biểu dương các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, phát huy tốt truyền thống quê hương Văn Bàn anh hùng, tích cực học tập, rèn luyện trong môi trường Quân đội. Nhiều đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng và được đơn vị khen thưởng. Đồng thời đề nghị các quân nhân khi trở về địa phương cần tiếp tục phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập lao động sáng tạo, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Ngay sau khi trở về địa phương, các cấp, ngành cần quan tâm, tạo mọi điều kiện giúp cho các quân nhân xuất ngũ được tham gia đào tạo nghề, giải quyết việc làm để ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương Văn Bàn ngày càng giàu mạnh.

*Mường Khương đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương

Ngày 20/1, UBND huyện Mường Khương tổ chức đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Quang cảnh buổi gặp mặt đón quân nhân.

Sau 2 năm tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, các đồng chí là con em đồng bào các dân tộc huyện Mường Khương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực phấn đấu học tập, rèn luyện trong quân ngũ.

Lãnh đạo Huyện ủy Mường Khương tặng quà chúc mừng các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Năm 2021 huyện Mường Khương tổ chức tiếp nhận 75 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Đây là những công dân trên địa bàn huyện Mường Khương đã tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự từ năm 2019. Các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về với bản lĩnh, ý chí đã được tôi luyện sẽ là những công dân ưu tú tiếp tục tham gia xây dựng quê hương, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Sau khi tiếp nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Khương đã tổ chức đăng ký từng quân nhân xuất ngũ vào ngạch dự bị theo quy định.

Nhân dịp này, huyện Mường Khương đã tặng quà chúc mừng các đồng chí quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật