Trước khi bị thu giữ khoảng 7.000 sản phẩm nhái, AE Shop Việt Nam thường xuyên livestream tung hứng giật gân...

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“AE shop“ được biết đến là cửa hàng chuyên bán thời trang nam, trong đó bao gồm nhiều sản phẩm có nhãn Gucci, Dior, Louis Vuitton,... nhưng giá chỉ vài trăm nghìn đồng. Trên MXH, cửa hàng này còn gây chú ý với loạt livestream bán hàng tung hứng giật gân, hài hước.
Trước khi bị thu giữ khoảng 7.000 sản phẩm nhái, AE Shop Việt Nam thường xuyên livestream tung hứng giật gân...
Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất cửa hàng “AE Shop Việt Nam“ cơ sở 3 Hiệp Hòa, Bắc Giang

Chiêu bán hàng bằng clip nhảy nhót của AE Shop Việt Nam

Chiêu bán hàng bằng clip nhảy nhót của AE Shop Việt Nam Ngày 11 và 19/1 vừa qua, Đội Quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra và thu giữ khoảng 7.000 sản phẩm không có hoá đơn chứng từ của 3 cửa hàng thuộc hệ thống thời trang nam "AE shop". 3 cửa hàng này lần lượt có địa chỉ tại huyện Gia Lộc, Hải Dương; huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang và huyện Đông Anh, Hà Nội.

Trước đó, "AE shop" là chuỗi cửa hàng chuyên bán quần áo, giày dép, phụ kiện dành cho nam giới khá được quan tâm trên mạng xã hội. Sản phẩm của "AE shop" chủ yếu mang phong cách "dân chơi" với những chiếc quần jean rách, áo in hình đại bàng, hổ báo gắn dây xích hoặc những đôi giày bóng bẩy, sành điệu.

Tuy nhiên, rất nhiều sản phẩm của "AE shop" có dấu hiệu làm nhái thương hiệu nổi tiếng.

Cụ thể, trước khi bị Đội quản lý thị trường kiểm tra, trên Facebook hoặc TikTok, những nam thanh niên làm việc tại "AE shop" đã không ngần ngại cho thấy các sản phẩm như quần áo, giày, ví cầm tay của cửa hàng mình mang logo và được đựng trong hộp chứa có tên các thương hiệu như "Buberry", "Gucci", "Louis Vuitton", "Dior", "Versace"... Giá của những "Buberry", "Gucci", "Louis Vuitton" này chỉ dao động trong khoảng... vài trăm nghìn đồng, hộp đựng mặc dù mang logo hàng hiệu nhưng móp méo và sờn rách.

Nhiều sản phẩm làm nhái thương hiệu nổi tiếng được "AE shop" ngang nhiên bán trên Facebook (Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý hơn nữa còn là "chiêu" bán hàng trên mạng của những nam thanh niên làm việc tại "AE shop". Nhóm thanh niên này gồm khoảng 5 người, thường xuyên livestream hoặc quay clip bán hàng trên Facebook, trong đó xuất hiện nhiều nhất chính là Phạm Đức Hải - chủ cửa hàng chi nhánh huyện Gia Lộc, Hải Dương.

Các clip được "AE shop" đăng lên có nội dung hướng đến giới trẻ với âm nhạc sôi động cùng nội dung hài hước, giật gân.

Đầu tiên, trong một số clip, Hải cùng nhân viên của mình mặc trang phục của cửa hàng rồi đi lại làm mẫu, đứng cạnh xế sang Mercedes và biểu diễn phong cách "dân chơi" sành điệu.

Tiếp đến, trong một số clip khác, Hải cùng các nhân viên cũng ăn mặc quần áo của cửa hàng  rồi nhảy múa, cố tình tạo sự hài hước, nhí nhố gây cười.

00:00:15

Đáng chú ý nhất là những livestream bán hàng của Hải và nhân viên được đăng trên Facebook. Trong những clip này Hải cùng những nhân viên thường làm hành động như cởi trần, trêu chọc nhau hoặc "xì hơi", bày ra những sản phẩm làm nhái của cửa hàng mình để bày bán trực tiếp cho người xem.

Mỗi sản phẩm được đưa ra, Hải và nhân viên đều dùng giọng điệu nhấn nhá để khẳng định "đẳng cấp" của sản phẩm, cho rằng đó là "hàng hiếm", "hàng cực hot", "không mua là hối hận" để lôi kéo khách hàng.

Cứ mỗi lời Hải nói trong livestream đều được nhân viên đứng cạnh tung hứng tạo sự gay cấn:

- Hải: "Bây giờ em sẽ cho anh chị em trải nghiệm nhé, anh chị biết thế nào là trải nghiệm không ạ?...

Đôi giày phải nói là cực đẹp, đẹp từng cen ti mét, cực kỳ đẳng cấp luôn".

- Những thanh niên đứng cạnh: "Ôi giời ơi phải nói là cực đẹp nhé các anh, em đảm bảo hết hàng trong 20 giây... Chỉ 150 nghìn có mua không? Mua quá chứ, chất quá chuẩn anh em ạ...".

Một trong rất nhiều clip bán hàng do "AE shop" đăng tải (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại, thông tin loạt cửa hàng "AE shop" bị kiểm tra và thu giữ sản phẩm vẫn đang được cộng đồng mạng bàn tán xôn xao.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật