Ngoại trưởng Zimbabwe Sibusiso Moyo qua đời vì mắc COVID-19

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngoại trưởng Zimbabwe, ông Sibusiso Moyo, đã qua đời tại một bệnh viện địa phương vào ngày 20/1 sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2 gây ra bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Ngoại trưởng Zimbabwe Sibusiso Moyo qua đời vì mắc COVID-19
Ngoại trưởng Sibusiso Moyo qua đời vì COVID-19. (Nguồn: Getty Images)

Reuters đưa tin, Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Zimbabwe, ông George Charamba ngày 20/1 cho biết Ngoại trưởng nước này, ông Sibusiso Moyo, đã qua đời sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2 gây ra bệnh COVID-19.

Theo người phát ngôn trên, ông Moyo, một cựu tướng lĩnh quân đội, người đã trở nên nổi tiếng toàn quốc khi tuyên bố cuộc đảo chính quân sự dẫn đến việc phế truất nhà lãnh đạo quá cố Robert Mugabe hồi tháng 11/2017, đã qua đời tại một bệnh viện địa phương vào ngày 20/1.

Theo thống kê của trang worldometers, tính đến 16 giờ 45 chiều 20/1, Zimbabwe đã có tổng cộng 28.675 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19.

Nước này có tổng cộng 825 trường hợp t‌ử von‌g, trong khi 18.110 ca đã được điều trị khỏi bệnh 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật