Triều Tiên thay 6 nhân vật trong nội các

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các thành viên của Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA), tức Quốc hội Triều Tiên, đã nhất trí thông qua kế hoạch phát triển đất nước trong 5 năm tới.
Triều Tiên thay 6 nhân vật trong nội các
Hội nghị của Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA), tức Quốc hội Triều Tiên, mới được tổ chức hôm 17/1 tại Hội trường Mansudae, thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: AP.

Hãng thông tấn trung ương KCNA ngày 18/1 đưa tin hội nghị thứ 4 khóa 14 của Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA), tức Quốc hội Triều Tiên, mới được tổ chức hôm 17/1 tại Hội trường Mansudae, thủ đô Bình Nhưỡng.

Trong sự kiện, Quốc hội Triều Tiên đã thông qua các quyết định của đảng Lao động cầm quyền, bao gồm kế hoạch phát triển đất nước trong 5 năm tới. Cụ thể, Triều Tiên dự kiến củng cố sức mạnh hạt nhân và thực hiện các biện pháp để cứu vãn nền kinh tế.

Quốc hội Triều Tiên cũng thông qua một cuộc cải tổ nội các, sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un chỉ ra những chính sách kinh tế không đạt mục tiêu. Theo KCNA, 6 trong số 8 quan chức của nội các Triều Tiên bị thay thế.

Thủ tướng Kim Tok Hun, người đứng đầu nội các kể từ tháng 8, phát biểu tại hội nghị rằng kế hoạch phát triển đất nước trong 5 năm qua đã có “những sai lầm nghiêm trọng”.

Thủ tướng Kim Tok Hun tại cuộc họp. Ảnh: KCNA.

Theo hình ảnh tại sự kiện, nhà lãnh đạo Kim Jong Un không có mặt trong cuộc họp của quốc hội.

Hàng năm, cuộc họp của Hội đồng Nhân dân Tối cao thường diễn ra ngắn gọn, nhằm thông qua ngân sách và chính thức hoá các thay đổi nhân sự hoặc quyết định do đảng Lao động cầm quyền và nhà lãnh đạo Kim Jong Un đưa ra.

Trong đại hội đảng diễn ra trước đó, ông Kim đã kêu gọi nỗ lực quốc gia để tiếp tục củng cố kho vũ khí quân sự, đồng thời công bố danh sách nhiều vũ khí tân tiến mới như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tầm xa, tàu ngầm, vệ tinh do thám và vũ khí chiến thuật hạt nhân.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật