Truy tìm công dân trốn khỏi khu cách ly phòng chống Covid-19 ở Bắc Kạn

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một công dân đã trốn khỏi khu cách ly phòng chống Covid-19 tại Trung đoàn 750, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn, dù người này chỉ còn 3 ngày nữa sẽ hoàn thành cách ly.
Truy tìm công dân trốn khỏi khu cách ly phòng chống Covid-19 ở Bắc Kạn
Ảnh minh họa

                  Xem Video: Truy tìm công dân trốn khỏi khu cách ly phòng chống Covid-19 ở Bắc Kạn
                   

Cụ thể, đêm 15/1, công dân Nguyễn Văn Nam (30 tuổi, thường trú tại xã Thành Công, TX.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) đã bỏ trốn khỏi khu cách ly tại Trung đoàn 750, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn (phường Huyền Tụng, TP.Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

Trung đoàn 750, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn.

Nguyễn Văn Nam là 1 trong số 210 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép về nước từ biên giới Cao Bằng, được đưa về cách ly tập trung tại Trung đoàn 750, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn, vào ngày 4/1.

Điều đáng nói, chỉ còn 3 ngày nữa, Nguyễn Văn Nam sẽ hoàn thành cách ly tập trung và được trở về địa phương.

Khu vực cách ly bắt buộc có công dân bỏ trốn đêm 15/1.

Trao đổi với PV Báo , ông Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn - xác nhận, tại Trung đoàn 750 có việc công dân trốn khỏi khu cách ly sau 12 ngày thực hiện cách ly bắt buộc.

"Ngay khi phát hiện có công dân trốn khỏi khu cách ly, Ban Chỉ đạo cùng lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp để truy tìm, đồng thời tăng cường công tác quản lý công dân đang thực hiện cách ly tại Trung đoàn 750. Hiện lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được công dân bỏ trốn", ông Hưng cho biết thêm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhận định: "Gần Tết, lượng người nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua biên giới Cao Bằng sẽ tăng, việc quản lý công dân cách ly bắt buộc để theo dõi phòng chống Covid-19 tại các khu cách ly ở Bắc Kạn sẽ gặp nhiều khó khăn, do tâm lý nôn nóng trở về gia đình trong những ngày giáp Tết. Chúng tôi sẽ chỉ đạo quản lý chặt chẽ, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với người thực hiện cách ly".

Được biết, sáng 18/1, tỉnh Bắc Kạn sẽ tiếp nhận thêm hơn 200 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới Cao Bằng, cách ly tại Trường Quân chính, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật